Nhóm cổ phiếu FLC quay đầu giảm, VN-Index mất điểm vì cổ phiếu ngân hàng
Kim Phong
05/04/2022, 15:38
Mới phiên T+2 của lượng hàng bắt đáy trong phiên “nghi thâu tóm” ở nhóm cổ phiếu FLC, nhưng áp lực bán đã có dấu hiệu tăng, trong khi sức mua giảm. Những nỗ lực cầm cự ở nhóm cổ phiếu này đã bị đè bẹp trong buổi chiều và kết thúc đồng loạt đỏ...
VN-Index suy yếu trong buổi chiều do cổ phiếu ngân hàng hầu hết hạ độ cao đáng kể.
Mới phiên T 2 của lượng hàng bắt đáy trong phiên “nghi thâu tóm” ở nhóm cổ phiếu FLC, nhưng áp lực bán đã có dấu hiệu tăng, trong khi sức mua giảm. Những nỗ lực cầm cự ở nhóm cổ phiếu này đã bị đè bẹp trong buổi chiều và kết thúc đồng loạt đỏ.
FLC hôm nay có thêm một nhịp tăng kịch trần nữa trong buổi sáng và kéo dài chừng 45 phút. Tuy mới là phiên T 2 kể từ đáy, nhưng FLC cũng đã có 1,51 triệu cổ bắt đáy giá sàn hôm 31/3 về tài khoản. Tính ở mức cao nhất đầu phiên, lợi nhuận khoảng 12,7%. Nhà đầu cơ lướt sóng hoàn toàn có thể chốt lời.
Tuy nhiên hôm nay FLC giao dịch khá lớn, tới 39,37 triệu cổ, tức là vượt xa khối lượng bắt đáy có lời dài hơn T 3. Như vậy đã có nhà đầu tư cắt lỗ tranh thủ khi giá hồi lên để giảm thiệt hại. Cổ phiếu này cầm cự khá tốt trong phiên, nhưng càng về cuối càng yếu và đóng cửa giảm 2,16%. Như vậy nếu tính giá này, hàng bắt đúng đáy về ngày mai mức lợi nhuận khoảng 10,7%, còn nếu đua phải giá cao thậm chí đã bắt đầu lỗ.
Tất cả các cổ phiếu thuộc họ FLC hôm nay đều giảm giá, dù không mất thanh khoản Ngoài FLC rơi 2,16%, ROS cũng giảm 5,41%, KLF giảm 5%, ART giảm 7,29%, HAI giảm 3,78%, AMD giảm 5,38%. Trừ FLC, các cổ phiếu còn lại của nhóm này biến động quá mạnh và rủi ro hàng bắt đáy mất sạch lợi nhuận là rất cao, nếu phiên ngày mai giá tiếp tục giảm. Khối lượng cổ phiếu về tài khoản là cực lớn, như FLC tới trên 100 triệu cổ, ROS là 88,43 triệu cổ, KLF là 12,2 triệu, AMD là 9,8 triệu, HAI là 7,1 triệu.
Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này phân hóa mạnh, rất nhiều mã tăng tốt nhưng cũng có số lớn giảm sâu. Do dòng tiền ở các mã rất khác nhau nên thực tế nhóm này cũng chưa bao giờ tăng đồng loạt toàn bộ. Phiên này OGC kịch trần, OCH, ASM, NVL, HDC, VCR, VCG tăng trên 1% nhưng NVL sàn, PVL, BII, IDC, HQC, ITC, KBC, LGL, HDG, DIG, KDH, VRE, TCH, HAG... giảm trên 1%. Chỉ số đại diện nhóm bất động sản sàn HoSE giảm 0,16% lúc đóng cửa.
Nhóm cổ phiếu dầu khí hôm nay giao dịch khá ổn, chỉ có PLX và POV giảm nhẹ 0,18% và 0,7%. PVB tăng 5,29%, các mã như BSR, PSH, PVO, OIL tăng hơn 1%. GAS nổi lên như cổ phiếu mạnh nhất của VN-Index, tăng 1,69%. GAS thậm chí có thể coi là mã “cứu nguy” cho chỉ số, khi đột ngột bùng nổ từ sau 1h30, thời điểm VN-Index bất ngờ trượt dốc mạnh và tạo đáy sâu nhất phiên (đến thời điểm đó). GAS từ tham chiếu nhảy vọt lên 114.800 đồng, tương đương tăng 2,14% so với tham chiếu trước khi lùi nhẹ lại, còn tăng 1,59% lúc đóng cửa.
Nhóm vốn hóa lớn nhất vẫn có một số đại diện nâng đỡ VN-Index.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng là các mã gây thiệt hại lớn nhất cho VN-Index phiên chiều. Sau buổi sáng cầm cự khá tốt và có trụ VCB vẫn nằm trong số tăng, chiều nay áp lực bán cũng không mạnh lên nhưng cầu quá kém, dẫn đến đa số cổ phiếu nhóm này giảm. BID tệ nhất với mức giảm 2,15%, tiếp đến VIB giảm 1,99%, SHB giảm 1,84%, VPB giảm 1,79%, ACB giảm 1,49%, CTG giảm 1,52%, TCB giảm 1,21%. Không khó để thấy trong số này có những cái tên liên quan đến vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh. Trong 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất thì có tới 8 mã ngân hàng. Còn lại là VNM giảm 2,19% và VIC giảm 0,48%.
VN30-Index chiều nay cũng yếu đi nhiều, đóng cửa giảm 0,57% với 11 mã tăng/19 mã giảm. Mặt bằng hầu hết các blue-chips đều yếu hơn buổi sáng chứ không chỉ là diễn biến ép trụ. So với giá cuối phiên sáng, 25/30 mã của rổ tụt xuống thấp hơn, chỉ 3 mã tăng thêm là GAS, NVL và VCB.
VN-Index để mất 4,67 điểm hôm nay cũng không phải là nhiều, chỉ bằng một nửa mức tăng hôm qua. Sau hai phiên liền tăng gần 33 điểm, việc thị trường chững lại cũng không có gì đặc biệt, nhất là khi chỉ số tiến vào vùng đỉnh lịch sử.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay cũng giảm 17,3% so với hôm qua đạt 23.141 tỷ đồng. HoSE giảm tới 19% giá trị khớp lệnh, đạt 20.568 tỷ đồng. Thanh khoản giảm khá mạnh ở nhóm blue-chips và Midcap, riêng Smallcap không thay đổi đáng kể.
Cổ phiếu bất động sản, ngân hàng vượt qua nỗi sợ
12:17, 05/04/2022
Chính phủ chỉ đạo xử lý quyết liệt vi phạm về chứng khoán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Cổ phiếu trụ cũng bất lực, VN-Index quay đầu giảm, khối ngoại xả ròng cực lớn 1600 tỷ
VIC, VHM, HPG và GAS cố gắng duy trì sắc xanh trong phiên sáng nay nhưng không đủ để cản đà rơi của VN-Index. Cuối tuần qua FED phát đi thông điệp mềm mỏng hứa hẹn giảm lãi suất giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh. “Liều thuốc” này chỉ giúp chứng khoán trong nước có ít phút hào hứng ban đầu…
Tín hiệu giảm lãi suất từ Jackson Hole hay trạng thái mong manh của kinh tế Mỹ?
Giọng điệu thận trọng của ông Powell phản ánh những động lực kinh tế phức tạp mà Fed đang phải đối mặt...
VN-Index đang gây ảo giác: Chỉ số tăng nhưng danh mục giảm, nhiều cổ phiếu rơi 10-15%
Độ rộng thị trường hẹp dần, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đang gây thiệt hại trên diện rộng đối với các danh mục đầu tư mở mới trong vòng 2 tuần gần đây.
Vàng trượt giá nhẹ, giới phân tích vẫn thận trọng dù “cửa” hạ lãi suất rộng hơn
Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: