
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - trở thành tân Bí thư Thành uỷ Tp.HCM, trong khi ông Đinh La Thăng sẽ về
giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Sáng 10/5, buổi lễ trao các quyết định nhân sự nói trên của Bộ Chính trị đã diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, Tp.HCM, với sự có mặt của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức trung ương.
Phát biểu tại buổi lễ, tân Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân - người từng có thời gian dài công tác tại Tp.HCM với cương vị cao nhất là Phó chủ tịch UBND thành phố - nói, hôm nay là ngày ông được “trở về nhà”.
Ông cũng nhắc đến những kỷ niệm tại Tp.HCM, những cán bộ lão thành đã dìu dắt và hướng dẫn ông trước đây.
“Tôi rất cảm ơn sự tín nhiệm của Tổng bí thư và Bộ Chính trị, xin hứa hết sức mình, cùng lãnh đạo và nhân dân thành phố tiếp tục công việc mà các thế hệ lãnh đạo Tp.HCM đã làm, và làm tốt hơn”, ông nói.
Trước đó, người tiền nhiệm của ông Nhân, ông Đinh La Thăng đã nhận kỷ luật cảnh cáo, thôi chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 12.
Tại lễ trao quyết định, ông Thăng chúc mừng ông Nhân giữ cương vị mới, đồng thời cảm ơn nhân dân, Đảng bộ và chính quyền Tp.HCM vì những tình cảm trong hơn một năm ông công tác tại Tp.HCM.
Ông Thăng nói, ông Nguyễn Thiện Nhân là người trưởng thành từ Tp.HCM, nên hiểu sâu sắc về thành phố, đồng thời là một cán bộ mẫu mực, gương mẫu, luôn hoàn thành các trọng trách được giao.
Ông Thăng bày tỏ, quyết định kỷ luật mới đây của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với ông là “có lý, có tình”, ông đã nghiêm túc kiểm điểm, và sẽ nghiêm túc chấp hành. Ông cũng nói lời xin lỗi nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, và mong nhận được sự cảm thông.
Năm 2006, sau thời gian làm Phó chủ tịch Tp.HCM, ông Nhân được phân công làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 2007 làm Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
Sinh năm 1953, ông Nguyễn Thiện Nhân quê ở Trà Vinh, là giáo sư - tiến sỹ, uỷ viên Trung ương Đảng từ khoá 10 đến khoá 12, Ủy viên Bộ Chính trị khoá 11 và 12.
Tháng 5/2013 ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị tại hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa 11). Tháng 9/2013 ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tháng 1/2016 tại Đại hội 12 của Đảng, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.