
“Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ là trạm duy nhất bán vé tháng, do đó nếu tính lượng xe đi qua nhân thành tiền, thì khác rất xa”.
Viện dẫn trên được Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đưa ra để phản hồi trước những thông tin về việc trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ có dấu hiệu gian lận trong khai báo thu phí nhằm tăng thời gian thu cho mục đích thu hồi vốn.
Trao đổi với báo chí ngày 29/9, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho hay khi có ý kiến về việc thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thiếu minh bạch và đơn vị thành viên trong Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ lắp camera đếm xe có sự sai lệch, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Tổng cục Đường bộ kiểm tra.
“Thông tin cho rằng việc kiểm đến chênh lệch 500 triệu đồng/tháng không là có cơ sở. Tổng cục Đường bộ kiểm tra và không phát hiện việc quay vòng vé. Có sai lệch nhưng không đáng kể do lưu lượng xe đi qua tăng giảm”, Thứ trưởng Trường khẳng định.
Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh, để công tác thu phí tại tuyến đường này được tốt hơn, Bộ đã yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ tuyệt đối không được bán vé bằng tay. Trong trường hợp đường ách tắc quá thì cho xe qua không thu phí, nếu không có thể bị phạt tới 70 triệu đồng.
“Tiến tới, trạm này phải đạt 60 - 70% cửa vé tự động để minh bạch hơn và giảm ùn tắc. Tổng cục phải tiếp tục theo dõi đánh giá, kiểm soát việc thu phí. Ngân hàng thu hồi tiền ngay trong ngày”, Thứ trưởng Trường yêu cầu.
Cũng theo Thứ trưởng Trường, Quốc hội vừa thông qua chương trình giám sát đối với các dự án BOT. Đây là chương trình lớn. Kể từ năm 2016, Quốc hội sẽ giám sát tất cả các trạm BOT.
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, nếu có gian lận trong thu phí, Bộ sẽ yêu cầu nhà đầu tư hoàn lại số tiền sai lệch gấp 3 lần. Nặng hơn, sẽ dừng toàn bộ kíp thu phí và đưa lực lượng thu phí của nhà nước vào thay thế. Cuối cùng, sẽ dừng thu phí vĩnh viễn, triển khai giải pháp khác để rõ ràng, minh bạch hơn.
“Chúng ta tin tưởng việc giám sát của Quốc hội gắn với hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tránh sai sót trong thời gian tới. Từ khâu thiết kế, dự toán, giám sát đều có cơ quan Nhà nước làm. Dự án BOT cần có điều chỉnh, từ nay về sau đầu tư dự án BOT sao cho có sự lựa chọn cho người dân, không phải là độc đạo”, Thứ trưởng Trường cho hay.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.