
Phát biểu trong cuộc tọa đàm trực tuyến “Khu kinh tế mở Chu Lai: Tầm nhìn và thực tiễn” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với VTV Đà Nẵng tổ chức mới đây, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, tỉnh này đang “xúc tiến việc đầu tư dự án khu liên hợp công nghiệp đô thị Việt - Hàn theo mô hình VSIP Bình Dương”.
Theo kế hoạch này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Công nghiệp Thương mại năng lượng của Hàn Quốc đã thống nhất ngay trong tháng 8/2013, Bộ Công nghiệp Thương mại năng lượng Hàn Quốc sẽ làm việc chính thức với phía Việt Nam về việc triển khai dự án này.
“Tại đây, những sản phẩm, nhà máy, dự án công nghiệp phụ trợ sẽ được đầu tư. Chúng tôi đã làm việc nhiều lần với đơn vị tiền trạm của Bộ công nghiệp thương mại năng lượng Hàn Quốc về dự án này”, ông Toàn cho biết.
Theo một báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam trình Chính phủ mới đây, Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt - Hàn Chu Lai sẽ là “một thành phố công nghiệp - đô thị - dịch vụ tổng hợp mang đậm văn hóa Hàn Quốc, trong đó tập trung kêu gọi các dự án công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế tạo và lắp ráp, công nghiệp hỗ trợ, các dự án đầu tư hạ tầng, dự án phát triển đô thị, du lịch”.
Dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích 5.000 ha nằm trên địa bàn các xã Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Hòa, Tam Tiến. Khu vực dự án có diện tích trải rộng từ Tây sang Đông, thuận lợi trong kết nối với đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất, đường Quốc lộ 1A và tuyến đường ven biển.
UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 3375/UBND-KTTH ngày 13/9/2012 đăng ký dự án hợp tác đầu tư chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.
Phúc đáp công văn này, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã “nhất trí cao việc hình thành Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt Hàn Chu Lai tại Khu kinh tế mở Chu Lai và đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Chính phủ Hàn Quốc tại Việt Nam về dự án này”.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cũng đã có Công hàm số 7452/BKHDT-QLKKT ngày 26/09/2012 gửi Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam yêu cầu tham gia hợp tác, phối hợp hành động và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc trong việc hình thành dự án này.
Tiếp đó, ngày 5/3/2013, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt - Hàn Chu Lai giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIC - Hội An).
Theo thỏa thuận này, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tạo điều kiện để DIC - Hội An tiếp cận toàn bộ dự án Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt - Hàn để khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đề xuất các dự án thành phần trong khu kiên hợp để xúc tiến đầu tư; DIC - Hội An và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tham gia có chiều sâu tất cả các cuộc xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài vào khu liên hợp…




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.