
Với vị trí địa lý, có rừng, biển đảo, có danh lam thắng cảnh - di tích lịch sử và có nguồn tài nguyên khoáng sản giàu, những lợi thế thuận lợi đó đã giúp Quảng Ninh trong những năm gần đây có tốc độ phát triển nhanh, tăng trưởng kinh tế luôn ở mức trên 10%.
Năm 2014, thu ngân sách của tỉnh này đạt 34.000 tỷ đồng, đứng thứ 5 trên cả nước; thu nhập bình quân đầu người gấp 1,65 lần so với toàn quốc.
Nhưng để phát triển một cách bền vững và thực hiện thành công chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ “nâu” sang “xanh” của tỉnh đề ra, Quảng Ninh sẽ còn phải qua một chặng đường dài.
Mâu thuẫn và thách thức
Tại diễn đàn “Quảng Ninh trước thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu - Đối thoại Luật Bảo vệ môi trường 2014” do Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức ngày 12/6, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai nhấn mạnh, Quảng Ninh đang phải đối mặt với rất nhiều mâu thuẫn và thách thức.
Đặc biệt là mâu thuẫn giữa việc phát triển công nghiệp với phát triển du lịch, dịch vụ. Thách thức giữa phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá nhanh với giải quyết vấn đề môi trường sống. Thách thức giữa phát triển bền vững trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Quảng Ninh là trung tâm khai thác than, nhiệt điện, vật liệu xây dựng của cả nước. Riêng khai khoáng, Quảng Ninh có khoảng 140 mỏ và điểm quặng như than đá, đá vôi, cao lanh, sét, thủy tinh... Gần 90% trữ lượng than cả nước nằm ở Quảng Ninh.
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 41 đơn vị khai thác than và 7 đơn vị sàng tuyển và chế biến thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Ngoài ra còn có hai đơn vị là Công ty Lên doanh PT Vietmindo Energitama và Công ty Xi măng xây dựng Quảng Ninh khai thác than trong ranh giới mỏ của TKV. Năm 2011, khai thác than là hoạt động kinh tế lớn nhất, chiếm 67% tổng thu ngân sách của tỉnh.
Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, hàng năm ngành than thải ra môi trường khoảng 300 - 500 triệu m3 đất đá và 100 - 250 triệu m3 nước thải. Các trung tâm sản xuất như nhiệt điện, xi măng, đóng tàu, khu công nghiệp, khu đô thị lớn hầu hết đều tập trung bên bờ vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.
Do vậy, nguy cơ ô nhiễm môi trường tại Quảng Ninh luôn trong tình trạng rất cao. Quảng Ninh còn có tỷ lệ đô thị hóa đến 55%, cùng với đó, các ngành vận tải biển, cảng biển, nuôi trồng thủy sản tăng trưởng nhanh, tình trạng đất đá trôi lấp xuống các vùng cửa sông, ven biển đã làm giảm diện tích rừng ngập mặn, tác động tiêu cực đến môi trường sinh thủy, hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản.
Từ “nâu” sang “xanh”
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Phó viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, hướng tới phát triển nền kinh tế xanh là hướng tiếp cận mới, phù hợp với xu thế phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn cầu.
Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua và đã có trên 33 luật và 22 pháp lệnh có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường. Đối với chính sách phát triển kinh tế xanh, chưa có văn bản chính thức nào, nhưng nội hàm liên quan đã triển khai.
Với chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng từ kinh tế “nâu” sang kinh tế “xanh”, Quảng Ninh đã cụ thể hóa chiến lược thành các mục tiêu, chỉ tiêu để tập trung thực hiện. Điều đó được thể hiện trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ninh, quy hoạch tổng thể bảo vệ môi trường.
Để thực hiện được chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, theo các chuyên gia, bên cạnh việc tiếp tục tái cấu trúc kinh tế theo hướng phát triển theo chiều sâu, giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tăng cường các ngành công nghiệp sinh thái và dịch vụ môi trường, Quảng Ninh cần hạn chế phát triển những ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường.
Đặc biệt đổi mới công nghệ, áp dụng phổ biến sản xuất sạch, giảm khí phát thải nhà kính trên đơn vị GDP. Đồng thời tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, xanh hóa lối sống và thực hiện tiêu dùng bền vững và tăng cường các nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường...
Đề cập đến vai trò của báo chí, truyền thông trong lĩnh vực này, PGS.TS Vũ Đình Hòe, Phó tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, truyền thông, báo chí có nhiệm vụ và vai trò rất lớn trong việc tuyên truyền, định hướng cho cộng đồng xã hội hiểu rõ hơn, ý thức được tầm quan trọng sự cần thiết của việc xây dựng nền kinh tế xanh.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.