
Bản thông cáo số 2
được xem như tuyên bố của Quốc hội về tình hình biển Đông, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 7, chiều 24/6, khi trả lời câu hỏi của VnEconomy liên quan đến tình hình biển Đông.
Tại phiên bế mạc hôm nay,
Chủ tịch Quốc hội cũng đã tuyên bố
, thể hiện quan điểm của Việt Nam về biển Đông, ông Phúc nói.
Trước đó, với câu hỏi của phóng viên báo Tuổi Trẻ, trước các hành vi bạo ngược của Trung Quốc cử tri rất quan tâm đến đối sách của Việt Nam và có đại biểu đã đề nghị Quốc hội ra nghị quyết. Nay kỳ họp đã kết thúc, nếu Trung Quốc không rút thì Việt Nam sẽ làm gì, Chủ nhiệm Phúc nhấn mạnh là Quốc hội đã thảo luận rất kỹ và ra thông cáo về tình hình biển Đông. Sau đó ông Phúc nhắc lại toàn văn thông cáo này.
Ra tuyên bố khác ra nghị quyết thế nào? Lý do Quốc hội không ra nghị quyết chính thức về vấn đề biển Đông?
Trả lời câu hỏi nói trên của một phóng viên quốc tế, ông Hạnh Phúc nói, dù là tuyên bố hay nghị quyết thì nội dung bên trong đều thể hiện rất rõ sự phản đối của Quốc hội Việt Nam với sự vi phạm của Trung Quốc.
Nghị quyết đòi hỏi phải có quy trình và tùy mức độ mới ra nghị quyết nên Quốc hội phải cân nhắc, ông Phúc trả lời.
Quốc hội chưa ra nghị quyết, vậy Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể đưa ra chính kiến mạnh mẽ hơn nếu tình hình biển Đông phức tạp hơn bây giờ? Câu hỏi tiếp tục được đưa ra từ phóng viên Vietnamnet.
Phải căn cứ vào diễn biến để ứng xử cho phù hợp, vừa rồi phát biểu của Chủ tịch nước cũng khá rõ ràng quan điểm về biển Đông của Việt Nam, Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc trả lời.
Trung Quốc tiếp tục di chuyển 4 dàn khoan vào biển Đông, xin ông cho biết ý kiến? Thêm một câu hỏi từ phóng viên nước ngoài.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời: biển Đông không phải của một quốc gia nào cả, việc điều 4 hay 10 dàn khoan đều là hết sức bình thường, vấn đề là điều vào đâu thì chúng ta mới chỉ nghe thông tin chứ chưa biết chính xác.
Liên quan đến việc lùi thông qua dự thảo sửa đổi nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, ông Phúc nhấn mạnh là căn cứ để hoãn không hẳn là kết quả phiếu thăm dò mà còn qua ý kiến thảo luận tại đoàn và tại hội trường cho thấy còn nhiều quan điểm khác nhau.
Điểm mới của tài liệu họp báo là có thêm đánh giá của cử tri về kỳ họp Quốc hội thứ 7.
Theo đó, cử tri rất lo lắng trước tình hình kinh tế của đất nước những tháng cuối năm, đặc biệt phải đi vay để trả nợ, gánh nặng nợ công sẽ kéo dài.
Đa số cử tri hài lòng về các phiên chất vấn, tuy nhiên có một số ý kiến cử tri cho rằng, một số bộ trưởng, trưởng ngành khi gặp câu hỏi khó, vấn đề nhạy cảm thì né tránh hoặc “sẵn sàng” nhận lỗi, nhận trách nhiệm cho xong để xoa dịu cử tri, nhưng có lẽ “nhận” xong rồi để đấy.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.