
Một nhà điều hành tại một ngân hàng phục vụ tư nhân (private bank) ở Thuỵ Sỹ đã bị buộc tội với nhiều tội danh gồm ăn trộm, rửa tiền và gian lận, sau khi bị phát hiện biển thủ tiền gửi của khách hàng để dùng vào mục đích cá nhân.
Tờ báo Financial Times cho biết danh tính của nhà ngân hàng nói trên được giữ kín theo luật hình sự của Thuỵ Sỹ. Ngày 3/4, người này này bị cơ quan công tố Thuỵ Sỹ buộc tội biển thủ số tiền 14 triệu franc Thuỵ Sỹ, tương đương 15,4 triệu USD trong thời gian 7 năm tính đến năm 2015.
Vụ án xảy ra trong thời gian người này giữ vai trò thành viên hội đồng quản trị một ngân hàng phục vụ tư nhân có quy mô nhỏ. Tên của ngân hàng nơi xảy ra vụ việc cũng không được cơ quan chức năng công bố.
Đây là vụ mới nhất trong chuỗi những bê bối phơi bày vô vàn bí mật của các nhà ngân hàng và nhà quản lý tài sản Thuỵ Sỹ với tài sản khách hàng của họ, cũng như nguy cơ xảy ra hành vi lạm dụng tài sản của khách.
Trong vòng khoảng 1 thập kỷ rưỡi qua, Thuỵ Sỹ đã có nhiều thay đổi lớn về luật bí mật ngân hàng cũng như thực thi luật này. Tuy nhiên, quốc gia số 1 thế giới cho hoạt động cất giữ tài sản ở nước ngoài của giới giàu toàn cầu vẫn tiếp tục phát giác hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực tài chính.
Các vụ gian lận và rửa tiền, trong đó có nhiều vụ diễn ra trong suốt nhiều năm mà không bị phát giác, đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng của cơ quan chức năng trong việc giám sát và thay đổi hành vi ở hàng chục ngân hàng và hơn 950 công ty quản lý tài sản độc lập đăng ký hoạt động ở Thuỵ Sỹ.
Theo nhà chức trách, nhà ngân hàng bị buộc tội ngày 3/4 bị tình nghi đã gửi những khoản tiền lớn tại ngân hàng mà chính người này làm việc, trong tài khoản mang tên ông ta, bắt đầu từ năm 2008. Nhưng trên thực tế, số tiền đó thuộc về một người khác muốn che giấu quyền sở hữu thực sự nhằm không để cơ quan chức năng biết về tài sản của mình.
Nhà ngân hàng đã lợi dụng sự tin tưởng của này của khách hàng và biển thủ số tiền đó, rồi dùng tiền đó để cấp các khoản vay lớn cho đối tác, gia đình và bạn bè - theo cơ quan chức năng.
“Số tài sản này được cho là đã được bị cáo và gia đình người này sử dụng để tiêu xài phung phí”, cơ quan công tố cho biết.
Vụ gian lận bị phát giác sau khi cơ quan chống rửa tiền của Thuỵ Sỹ nghi ngờ về những lệnh chuyển tiền lớn của nhà ngân hàng nói trên tới các công ty ở Dominica. Số tiền sau đó được chuyển ngược lại từ các công ty đó về nhà ngân hàng này là tiền “có nguồn gốc phi pháp” - theo cơ quan công tố.
Nhà ngân hàng trên cũng được cho là thường xuyên làm giả các báo cáo ngân hàng để gửi cho vị khác hàng. Do vị khách này cũng tìm cách lừa dối ngân hàng và cơ quan chức năng nên không kiểm tra tình trạng tài khoản của mình, thay vào đó phó thác cả vào nhà ngân hàng.
Các công tố viên cũng cho biết đã có lúc nhà ngân hàng tìm cách dùng ít nhất 1 triệu franc tiền của vị khách hàng trên vào mục đích giữ cho ngân hàng không bị sụp đổ vì khó khăn tài chính. Ông này đã đầu tư số tiền 500.000 franc tiền của khách để tái cấp vốn cho ngân hàng. Thậm chí, sau khi nhà chức trách đã bắt đầu tiến hành điều tra, nhà ngân hàng còn dùng thêm 500.000 franc nữa trong số tiền của vị khách vào mục đích tương tự.
Hồi tháng 10 năm ngoái, một nhà ngân hàng có tên Benjamin G - cựu nhân viên ngân hàng Thuỵ Sỹ Julius Baer - bị buộc tội đánh cắp hơn 22 triệu franc Thuỵ Sỹ từ tiền tiết kiệm của một cặp vợ chồng già người Israel-Ukraine. Người này cũng thường xuyên làm giả báo cáo ngân hàng và được khách hàng nạn nhân trao toàn quyền xử lý số tiền tiết kiệm.
Ngày thứ Ba (21/7), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ điều tra để xác định liệu các công ty Trung Quốc có sử dụng trái phép công nghệ của Mỹ để phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hay không...
Từ tháng 8/2028, thuốc gốc nhập khẩu vào Mỹ có thể phải chịu mức thuế 100% nếu các nhà sản xuất không chuyển hoạt động sản xuất sang nước này…
Giá các nguyên tố đất hiếm dùng trong động cơ xe điện và nhiều sản phẩm công nghiệp đang tăng mạnh trên thị trường quốc tế do Trung Quốc siết xuất khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, tại chính Trung Quốc, nơi nắm giữ phần lớn nguồn cung toàn cầu, giá các nguyên liệu này chỉ tăng nhẹ.
Vào ngày 21/7, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã phê chuẩn một chiến lược kinh tế và tài khóa mới, vạch ra kế hoạch dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư công-tư đồng thời điều chỉnh cách tiếp cận của Chính phủ đối với kỷ luật tài khóa...
Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng dẫn dắt cuộc đua AI toàn cầu bằng chiến lược mã nguồn mở và quản trị bao trùm. Khi khoảng cách công nghệ với Mỹ ngày càng thu hẹp, Bắc Kinh cũng tăng tốc mở rộng ảnh hưởng của hệ sinh thái AI tới các quốc gia đang phát triển...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.