
Theo TS. Trần Du Lịch, yếu tố dễ gây bất ổn vĩ mô đã được kiểm soát và nếu so với một số năm trước đây, nền kinh tế đang ở thời điểm rất thuận lợi để phát triển.
Cũng theo TS.Lịch, cùng với các diễn biến như mức tăng trưởng tín dụng hợp lý của hệ thống tài chính, tín dụng ngân hàng, tỷ giá điều chỉnh nhưng sau đó ổn định và kiểm soát được thị trường ngoại hối... thì có thể khẳng định, yếu tố dễ gây bất ổn vĩ mô đã được kiểm soát và nếu so với một số năm trước đây, nền kinh tế đang ở thời điểm rất thuận lợi để phát triển.
Trước những lo ngại về việc chỉ số lạm phát tăng thấp là biểu hiện nền kinh tế chưa thực sự ấm lên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, TS. Nguyễn Bích Lâm khẳng định, CPI thấp không phải là do sức mua yếu. Đây chính là do thị trường thế giới ổn định, do quản lý điều hành của Chính phủ và do các yếu tố thị trường, các yếu tố về sản xuất.
Cũng như TS.Lịch, TS.Lâm cho rằng mức giá tăng như thời gian vừa qua là dấu hiệu tốt cho quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.
Vị chuyên gia này nhấn mạnh thêm, “với toàn bộ nền kinh tế thì mức tăng CPI là phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, nên không ảnh hưởng đến các chỉ số chung. Trừ sản xuất nông nghiệp có suy giảm do thời tiết, giá cả, còn lại công nghiệp và dịch vụ đều tăng tốt”.
Cũng quan điểm rằng đã đến lúc có thể yên tâm khi nói lời tạm biệt với bóng ma lạm phát và cũng không cần phải quá băn khoăn về việc bao giờ nó mới ngóc đầu lên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương TS. Nguyễn Đình Cung nói: “Lạm phát thấp nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn ổn định, quý sau cao hơn quý trước thì đó là vấn đề không đáng lo ngại. Lạm phát thấp còn là điều kiện tốt để tăng trưởng kinh tế vì đây là một yếu tố cần thiết, không thể thiếu được để nền kinh tế phát triển bền vững, lâu dài. Đó cũng là yếu tố không thể thiếu được để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp”.
TS.Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đưa ra một nhận xét hài hước rằng, “cái khổ” là hình như Việt Nam sống trong khoảng thời gian dài nhiều chục năm lạm phát cao nên khi lạm phát thấp là khó chịu, bất an, thậm chí có tâm lý lạm phát thấp thế này thì liệu có kéo tăng trưởng xuống không và vì thế, muốn đẩy lạm phát lên để tăng trưởng.
Chúng ta cần phải bỏ tư duy đó, từ lãnh đạo đến công chức nhà nước, thậm chí người dân. Chúng ta muốn tăng trưởng cao nhưng cần lạm phát thấp và không phải lo gì khi lạm phát thấp mà ngược lại phải mừng về diễn biến này, ông Bá nhìn nhận.
Tỏ vẻ ưu tư hơn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính, TS.Nguyễn Đức Độ nhận định, nền kinh tế đang ở gần mức lạm phát 0% nhưng đồng thời lại rất xa mức lạm phát mục tiêu là 5%. Để nền kinh tế tránh xa vùng giảm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế cần phải cao hơn 6,5%. Nếu GDP chỉ đạt được mức tăng 6-6,25%, xác suất nền kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát là rất lớn.
Một nghiên cứu của Viện này cũng đưa ra dự báo nền kinh tế Việt Nam có nguy cơ rơi vào giảm phát lớn hơn nhiều so với nguy cơ lạm phát cao. Để tránh được nguy cơ này, thì cần tìm mọi giải pháp đẩy tăng trưởng cao hơn mức 6,5%.
Mức tăng trưởng kinh tế năm 2015 có vẻ như không khó cán đích ở ngưỡng 6,5% khi đến nay đã có khá nhiều dự báo cho thấy GDP năm 2015 sẽ đạt được mức tăng ít nhất là 6,48%, CPI năm 2015 tăng trung bình khoảng 1,7%, theo tính toán của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cũng dự báo tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2015 ở mức 6,3% và cả năm 2015 có khả năng ở mức 6,5%...
Tuy nhiên, cũng vẫn có những nhận định khá dè dặt về khả năng tăng trưởng 6,5% của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay. Trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) về triển vọng trung hạn của Việt Nam vừa được công bố, WB cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2015 ước tính chỉ đạt được mức 6-6,2%.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.