
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2011 vừa được Tổng cục Thống kê công bố tăng 2,21% so với tháng trước, mức tăng thấp hơn con số tương ứng cũng được cơ quan này đưa ra cách đây một tháng.
Sau 3 tháng liên tiếp gia tốc và đạt đỉnh ở mức tăng kỷ lục 3,32% trong tháng 4, chỉ số giá tháng này đã đổi chiều xu hướng, thắp lên kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt trong thời gian tới.
Điểm lại, cho đến tháng này CPI đã tăng 12,07% so với tháng 12/2010, lần đầu tiên trong năm chốt ở mức 2 con số. Trượt lên mức tăng 19,78% so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng này đã tiến sát con số lạm phát cuối năm 2008. CPI bình quân 5 tháng 2011 cũng đã tăng 15,09% so với cùng kỳ.
Gần như, việc chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm tốc không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Vì thế, việc đánh giá đúng diễn biến mới ở thời điểm này quan trọng hơn là con số thực tế tăng, hay biên độ thay đổi.
Với các lưu ý thường được chuyên gia từ Tổng cục Thống kê đưa ra cho trường hợp tương tự, mức tăng kế tiếp so với mặt bằng giá đã rất cao trước đó đưa đến nhận định, chỉ số giá tháng này tăng hơn 2% chưa thể nhìn nhận là diễn biến lạc quan.
Một điểm nữa, dù đã giảm tốc nhưng mức tăng tháng 5 vẫn cao hơn các tháng ở giai đoạn Tết Nguyên đán trước đó. So với các tháng 5 trở về trước, mức tăng của tháng này chỉ xếp sau kỷ lục của tháng 5/2008.
Xét ở những lần chỉ số giá tăng đột biến rồi điều chỉnh giảm trước đó, mức chênh lệch trong các lần đổi chiều trước đây khá lớn, đến từ hiệu ứng tác động chính sách, điều chỉnh của cầu tiêu dùng và đầu tư, cũng như thay đổi bên cung.
Phải chăng, ở giai đoạn này chính sách tiền tệ khó đi một chiều kiềm chế lạm phát do khả năng giảm cung tiền khó đạt đồng thuận của hệ thống ngân hàng thương mại đang cạn thanh khoản? Cầu tiêu dùng đã ăn vào khoảng chi tiêu thiết yếu và khó giảm hơn nữa mức tối thiểu cho nhu cầu sống của phần lớn hộ gia đình? Hay đầu cung hàng hóa, dịch vụ không còn khả năng hỗ trợ thị trường sau giai đoạn “kiệt sức” chống chọi với khó khăn?
Các diễn biến mới đáng quan tâm là việc Ngân hàng Nhà nước mua vào 1 tỷ USD tăng dự trữ ngoại hối đã chuyển lượng tiền lớn vào hệ thống ngân hàng thương mại. Từ lượng tiền cung vào hệ thống ngân hàng trong khi tín dụng tăng ở đầu cho vay và giảm phía huy động đang chuyển hóa vào tổng lượng tiền cơ sở.
Trong khi đó, khả năng hút tiền về chưa dễ định lượng, nhập siêu gia tăng nhưng luồng tiền đầu tư từ bên ngoài và kiều hối chưa thể hiện khả năng tài trợ cung ngoại tệ mỏng, gây áp lực mất giá tiền đồng.
Chi phí đầu vào, nguyên nhân đáng kể ảnh hưởng đến lạm phát thời gian gần đây, tiếp tục chuyển hóa vào giá thành sản phẩm, dịch vụ thông qua các tác động từ tăng giá xăng dầu, điện, gas… Chi phí vốn, việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu, phí vận chuyển… còn nguyên sức áp đặt lên mặt bằng giá tháng này.
Thể hiện trên chỉ số giá các nhóm hàng hóa dịch vụ thiết yếu, CPI hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhà ở và vật liệu xây dựng đều có mức tăng trên 3% trong tháng 5. Nhóm giao thông chốt ở mức ngay dưới cho thấy cả nguyên nhân tác động từ phía cầu kéo và chi phí đẩy.
Thuốc, dịch vụ y tế; may mặc, mũ nón, giày dép đều tăng vượt 1% trong tháng này cho thấy phần nào tác động từ tăng giá thế giới. Chỉ riêng bưu chính viễn thông là nhóm dịch vụ duy nhất giảm chỉ số giá trong tháng.
Một diễn biến đáng chú ý khác là chỉ số giá vàng tăng tới 1,43%; trong khi chỉ số giá USD lại giảm 0,98% trong tháng 5. Thị trường ngoại hối gần đây có những can thiệp mạnh làm lệch pha cung cầu và giá cả, ảnh hưởng phần nào đến thị trường vàng nhiều thời điểm diễn biến ngược dòng với thế giới.
Trước những thay đổi của chỉ số giá, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) mới đây cũng đưa dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2011 có thể tăng khoảng 0,7-0,8% so với tháng này. Dù lạc quan nhưng tình hình thời tiết và cung điện bất định được cơ quan này nhắc đến như những biến số khó lường trong tháng tới, có khả năng ảnh hưởng đến chỉ số giá.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.