
Sáng 19/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria, ông Abdellaziz Ziari, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đoàn đại biểu Quốc hội Nhân dân Algeria, từ ngày 17-23/1.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, cũng như nội dung quan hệ hợp tác của quốc hội hai nước.
Gặp gỡ báo chí sau buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thông báo, tại buổi hội đàm hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt trong thời gian vừa qua, đồng thời thảo luận nhiều vấn đề về phương hướng sắp tới phù hợp với quan hệ giữa hai nước.
Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Nhân dân Algeria, Chủ tịch Abdellaziz Ziari đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Việt Nam, coi đây là “quan hệ lịch sử”,ông nói: “Hai nước chúng ta đã đoàn kết trong quá khứ để giành tự do, nay sẽ tiếp tục đoàn kết để giành lấy sự thịnh vượng và phát triển.
Chủ tịch Abdellaziz Ziari nhấn mạnh vị trí của Algeria, có thể là cửa ngõ để Việt Nam tiến vào khu vực châu Phi. Ngược lại, ông cũng hy vọng qua Việt Nam, Algeria có thể thâm nhập thị trường châu Á.
Trong quan hệ kinh tế, hai nước đã ký nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác, trong đó có Hiệp định hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật; Hiệp định thương mại; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Thỏa thuận về hợp tác nông nghiệp; Hiệp định miễn thị thực với hộ chiếu ngoại giao và công vụ…
Doanh nghiệp thuộc Petro Vietnam cũng đã ký hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí tại Algeria, dự kiến năm 2011 sẽ khai thác dòng dầu đầu tiên. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Algeria cũng tăng liên tục trong nhiều năm gần đây. Năm 2006, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước khoảng 35 triệu USD; năm 2007 khoảng 50 triệu USD và năm 2008 lên đến khoảng 80 triệu USD.
“Trao đổi thương mại chưa tương xứng với quan hệ chính trị và ngoại giao giữa hai quốc gia. Đó là lý do tôi ở đây, cũng như ngài Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế (của Quốc hội Việt Nam) đã đến thăm Algeria trước đó”, Chủ tịch Abdellaziz Ziari nói.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.