
Theo số liệu từ cơ quan thống kê, trong tháng 2/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 20,4 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 9,6 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 10,8 tỷ USD.
Như vậy, sau khi xuất siêu kéo dài đến tháng 1/2014, đến tháng 2 này, nhập siêu đã trở lại ở mức 1,2 tỷ USD tương đương 5,9% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.
Điều này có thể hiểu được bởi nửa cuối tháng 1 năm nay rơi vào thời gian nghỉ Tết, do đó các doanh nghiệp tập trung xuất khẩu để giải phóng đơn hàng trước Tết và gần như ngừng nhập khẩu. Trong khi sang tháng 2, xu hướng nhập hàng để phục vụ sản xuất đã quay lại.
Điển hình như các nhóm mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất đều có kim ngạch nhập khẩu tháng 2 cao hơn tháng 1, trong đó có những nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu cao hơn rõ rệt như vải cao hơn 119 triệu USD, sắt thép cao hơn 149 triệu USD, hàng điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 108 triệu USD và nguyên phụ liệu dệt may, giầy dép cao hơn 80 triệu USD.
Cũng do tháng 2, có tới 9 ngày nghỉ Tết nguyên đán nên hoạt động xuất nhập khẩu kém sôi động hơn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 ước giảm so với tháng 1 gần 1,1 tỷ USD.
Về phía xuất khẩu, tuy kim ngạch có thấp hơn tháng trước nhưng hai nhóm hàng hàng dệt may và điện thoại vẫn giữ được kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD với các con số tương ứng là 1,3 tỷ USD và 1,6 tỷ USD. Đây cũng là hai mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam trong suốt thời gian qua.
Về phía nhập khẩu, hai nhóm mặt hàng điện tử và linh kiện và nhóm hàng máy móc thiết bị và phụ tùng không những có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD mà còn cao hơn kim ngạch nhập khẩu của tháng 1 năm 2014.
Đây có thể coi là một tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nước đã có những tín hiệu tích cực hơn.
Xu hướng tăng giá nhập khẩu của xăng dầu trong tháng 2 đã được xác lập khi mà lượng nhập khẩu xăng dầu giảm 30,5% trong khi kim ngạch nhập khẩu chỉ giảm 29%.
Còn đối với khí đốt, giá nhập khẩu lại đang giảm khi lượng nhập khẩu giảm 3,1% và kim ngạch nhập khẩu giảm tới 7,7%.
Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 41,88 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 21,06 tỷ USD tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2013 và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20,82 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2013.
Cũng xét 2 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam vẫn xuất siêu ước đạt 244 triệu USD chủ yếu nhờ vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong đó, khối FDI xuất siêu tới gần 2,1 tỷ USD, còn khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 1,9 tỷ USD.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.