
Bộ Y tế tối 28/3 ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19, bệnh nhân 2.591 là ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang.
Bệnh nhân 2.591, nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ngày 27/3, bệnh nhân nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.
Kết quả xét nghiệm ngày 27/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
Trước đó, trong sáng nay Bộ Y tế cũng ghi nhận 4 ca mắc mới là trường hợp nhập cảnh, nâng tổng số trường hợp mắc mới trong ngày lên 5 người.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 44.833 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 483 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 18.412 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 25.938 người.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, hôm nay không có thêm trường hợp nào được công bố khỏi bệnh, số ca điều trị khỏi giữ ở mức 2.308 người.
Trong số các bệnh nhân đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 30 người, âm tính lần 2 là 38 người và âm tính lần 3 là 57 người. Số ca điều trị khỏi 2.308 ca.
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 1.536, một trong những bệnh nhân mắc Covid-19 nặng nhất nước, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh ngày 27/3 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ngày 28/3, bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) và nhập vào khoa Hồi sức cấp cứu.
Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ Hồi sức cấp cứu đã đặt lại catheter lọc máu mới và tiến hành lọc máu cấp cứu cho bệnh nhân, tiếp tục điều trị nhiễm trùng, tăng cường dinh dưỡng và vật lý trị liệu. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành hội chẩn, đánh giá lại tình trạng của bệnh nhân và đưa ra hướng điều trị.
Từ đầu năm đến nay, 13 tỉnh, thành ghi nhận ca mắc Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng, trong đó Hải Dương 726 ca, Quảng Ninh 61 ca, Tp.HCM 36 ca, Hà Nội 35 ca, Gia Lai 27 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Hải Phòng 4 ca, Điện Biên 3 ca, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Giang mỗi nơi 2 ca và Hà Giang 1 ca.
Tổng cả nước đến nay có 1.603 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.
10 tỉnh, thành phố gồm: Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Tp.HCM hơn 40 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tp Hà Nội tròn 40 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Cũng trong ngày 28/3, tỉnh Hải Dương đã giải thể Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sau 2 tháng tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo Bộ Y tế, đến nay dịch bệnh tại Hải Dương đã cơ bản kiểm soát được, nhiều ngày liên tiếp không có ca mắc trong cộng đồng.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.