
Sáng 25/6, hơn 887.000 thí sinh trên cả nước đã bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ Văn trong kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019. Theo ghi nhận ở một số điểm thi tại Hà Nội, kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm thế khá thoải khi cho rằng đề thi môn Ngữ văn năm nay khá "dễ thở" và phù hợp với khả năng.
Là một trong những thí sinh ra khỏi phòng thi rất sớm, em Lê Hoài An (trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội) cho biết đề thi môn Ngữ văn năm nay khá "dễ thở", em tự tin mình được điểm khá ở môn thi đầu tiên này.
Đề thi môn Ngữ văn sáng 25/6.
Có chung tâm trạng, thí sinh Trần Thị Hà Phương (THPT Trần Quốc Tuấn) tỏ ra khá vui vẻ khi cho biết gần như "trúng tủ" đề thi Ngữ văn. Tuy nhiên, Hà Phương thừa nhận, dù đề năm nay khá vừa sức, nhất là ở phần làm văn song phần đọc hiểu còn gây khó khăn cho thí sinh do các câu hỏi không rõ ý, thậm chí thí sinh sẽ phải đọc hai ba lần mới hiểu được.
Chia sẻ về nguyện vọng xét tuyển vào đại học, Hà Phương cho biết em đăng ký ngành ngân hàng và hàng không. Tuy nhiên, dù tự tin với kết quả làm được ở môn Ngữ văn song với những môn thi còn lại, Hà Phương bày tỏ có chút lo lắng, nhất là môn Toán sẽ diễn ra vào chiều nay vì chưa lường được mức độ khó của đề sẽ như thế nào so với các năm trước.
Bước ra khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THPT Việt Đức cũng với tâm trạng vui vẻ, Nguyễn Chung Bảo, học sinh Trường THPT Trần Phú (Hà Nội) nhận xét đề thi Ngữ văn năm nay dễ hơn năm ngoái. Cấu trúc đề thi giống đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp trước đó nên không lạ lẫm với thí sinh.
Là dân khối A nên Chung Bảo cho biết em thi môn Ngữ văn chỉ mong đủ điểm để xét tốt nghiệp, trong quá trình ôn tập em cũng không dành nhiều thời gian cho môn này. Mặc dù vậy, Chung Bảo khẳng định em làm khá tốt phần câu hỏi đọc hiểu, nhưng ấn tượng hơn cả với câu nghị luận xã hội nói về sức mạnh, ý chí của con người trong cuộc sống. Chung Bảo tự tin đã làm tốt bài thi Ngữ văn hôm nay và tự chấm sẽ được 7 điểm.
Trong khi đó, vốn là dân chuyên ban D, thí sinh Đào Thị Minh Châu cũng cho biết, em thấy đề dễ hơn năm ngoái, không có liên hệ, đan xen so sánh chéo nhau mà chỉ phân tích đúng một tác phẩm. Minh Châu bày tỏ khá bất ngờ vì ở trường các thầy cô chủ yếu là ôn dạng bài so sánh, song dù không "trúng tủ", nhưng em cũng khẳng định làm khá tốt vì có nhiều câu có thể dựa vào hiểu biết của cá nhân để viết.
Về câu hỏi phần nghị luận xã hội, Minh Châu nhận xét khá dễ, câu hỏi đơn giản, dễ hiểu, dẫn chứng thực tế nhiều. Em nghĩ mình làm bài khá ổn, ước tính sẽ được 7,5 điểm.
Còn theo nhận xét của Nguyễn Xuân Tuấn Anh, thí sinh đến từ Trường THPT Trần Hưng Đạo, đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức hơn năm ngoái, em hoàn thành xong và ra khỏi phòng thi từ lúc 9h sáng. Tuấn Anh tự tin chấm cho mình ít nhất sẽ được 6 điểm với môn thi đầu tiên này.
Trong khi đó, thí sinh Hoàng Ngọc Bích đến từ Trường THPT Xuân Thủy cảm nhận đề Ngữ văn năm nay "hơi khó" so với năng lực của em do ôn tập chưa kỹ phần làm văn, song khẳng định em làm bài khá ổn, hoàn thành hầu hết các câu hỏi kịp thời gian. Ngọc Bích ước tính em sẽ đạt được mức điểm khá trở lên.
Kết thúc môn thi đầu tiên, Ngọc Bích chia sẻ tâm trạng của em khá nhẹ nhàng, sự lo lắng so với ngày hôm qua đã giảm bớt đi một chút. Còn với môn thi Toán trong buổi chiều nay, thí sinh này khẳng định em không lo lắng vì dù học chuyên ban C nhưng lại có thế mạnh về bộ môn này.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.