
Cần hết sức tỉnh táo để có cách đặt vấn đề đúng đắn, có hiệu quả, nếu thông qua luật thì việc đầu tiên là thôi xem bóng đá, dân cần sức khoẻ những cũng sẵn sàng thức đêm xem đá bóng, đại biểu Dương Trung Quốc phát biểu.
Sáng 23/5 phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có khá nhiều tấm biển tranh luận phát huy tác dụng.
Báo cáo giải trình, tiếp thu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc về quy định nội dung tài trợ rượu, bia trong dự thảo luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tài trợ là những hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, sản phẩm hay một dịch vụ nào đó của doanh nghiệp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời là một hình thức quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của các doanh nghiệp. Rượu, bia là mặt hàng không khuyến khích tiêu dùng, nên cần có quy định để quản lý hoạt động tài trợ rượu, bia.
Do đó, dự thảo luật quy định quản lý việc tài trợ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu, bia tại điều 14 như sau: "Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu, bia thực hiện hoạt động tài trợ phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc tài trợ và không được tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia".
Đại biểu Phạm Như Hiệp (Thừa Thiên - Huế) phân tích theo quy định này, việc tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia cũng thuộc hành vi bị nghiêm cấm trong khi đó điều 5 dự thảo luật lại không có quy định nào về việc cấm tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng nên thay cấm bằng quy định tài trợ tuân thủ pháp luật đúng với đối tượng và sự kiện. Đối tượng nào, sự kiện nào thì cho tài trợ về sản phẩm còn sự kiện nào, đối tường nào thì không. Ví dụ một tổ chức đang tổng kết vấn đề gì đấy mà có doanh nghiệp bia, rượu họ tài trợ sản phẩm, nếu không cho tài trợ, người ta phải mua bia, rượu để uống. Nên quy định sự kiện nào thì nên cấm chứ không thể không cho với tất cả các sự kiện, đại biểu Phương nêu quan điếm.
Nếu chúng ta thông qua luật này thì việc đầu tiên là thôi xem bóng đá, vì Heniken là tài trợ cho bóng đá ngoại hạng Anh và bóng đá thế giới. Người dân rất cần sức khoẻ nhưng họ vẫn sẵn sàng thức đêm xem đá bóng và họ mong muốn có đá bóng, truyền hình trung ương bỏ cả triệu USD để đáp ứng người dân, sức khoẻ không chỉ thuần túy là sức khoẻ về thể trạng mà còn sức khoẻ về tinh thần, chất lượng sống, đại biểu Dương Trung Quốc nói khi dùng quyền tranh luận.
Tại phiên thảo luận, một số ý kiến khác cũng cho rằng cốt lõi là phải thay đổi văn hoá chứ không phải bóp nghẹt sản xuất một cách chính thống, vô hình chung sẽ khuyến khích cho hàng giả, hàng lậu.
Sử dụng biển tranh luận, đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) tỏ rõ thái độ không đồng tình với khá nhiều đại biểu đã phát biểu, coi ngành sản xuất rượu, bia như một tội đồ, như thế là không công bằng. Hàng chục nghìn tỷ hằng năm, hàng trăm nghìn lao động đang kiếm sống hàng ngày, đóng góp cho ngân sách nhà nước, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nói đi cũng phải nói lại, vì sức khoẻ của người dân thì đúng rồi, nhưng cần có lộ trình và phù hợp với thực tiễn, ông Xuyền nói.
Ở góc nhìn khác, đại biểu Phạm Trọng Nhân lo lắng khi một trong những quy định bị đẩy ra khỏi dự luật mới nhất là cấm bán bia rượu từ 15 độ cồn trở lên trên Internet. Với tình trạng ngày càng phổ biến của internet và độ tuổi tiếp cận ngày càng trẻ hóa thì việc bỏ chế định trên có phải là "vẽ đường cho hươu chạy", đại biểu Nhân băn khoăn.
Ông Nhân cũng cho rằng báo cáo giải trình chỉ đề cập cân nhắc quy định cấm này vì không hợp thông lệ, tạo rào cản phát triển của các doanh nghiệp mà quên cân nhắc những nguy cơ tác hại đến trẻ em, một đối tượng yếu thế của xã hội.
Nếu cho rằng các điều khoản phải vừa vặn với nguồn lực hiện có nhằm bảo đảm tính khả thi thì việc cấm bán rượu, bia trên internet có đòi hỏi một nguồn lực quá sức chúng ta hay không? Vừa cho rằng nguồn lực hiện có chưa đảm bảo lại vừa cho phép bán rượu, bia trên internet trong khi biện pháp kiểm soát thì không cụ thể thì hiểu đây là sự mâu thuẫn, sự cài cắm hay thiếu sót đầy chủ ý về kỹ thuật lập pháp, ông Nhân đặt vấn đề.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.