
Trưa 8/4, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Panitan Wattanayakorn thông báo Thủ tướng Abhisit Vejjajiva không thể sang Việt Nam dự hội nghị cấp cao ASEAN vì phải theo dõi tình hình biểu tình của những người “áo đỏ” thuộc Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) ở trong nước.
Thủ tướng Abhisit đã chỉ định Phó thủ tướng phụ trách kinh tế Trairong Suwankiri thay mặt ông dự hội nghị.
Tuy nhiên, hiện có những thông tin khác nhau về người sẽ thay mặt Thủ tướng Abhisit dự hội nghị ASEAN. Mặc dù ông Panitan thông báo ông Trairong sẽ thay mặt thủ tướng, nhưng mạng tin của báo “Dân tộc” dẫn nguồn tin ngoại giao nói Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij hoặc Ngoại trưởng Kasit Piromya, hiện đang có mặt ở Hà Nội, sẽ đảm nhận vai trò này.
Quyết định của Thủ tướng Abhisit vào phút chót huỷ kế hoạch dự hội nghị ASEAN được đưa ra sau khi Chính phủ Thái Lan chiều 7/4 ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận, song UDD trưa 8/4 tuyên bố tiếp tục tăng cường biểu tình bất chấp tình trạng khẩn cấp.
Trước đó, sáng 8/4, ông Abhisit vẫn có kế hoạch đến Hà Nội để dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN và trở về Bangkok vào tối 8/4, sau đó sáng 9/4 sẽ quay lại Hà Nội dự ngày họp thứ hai của hội nghị.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon sáng 8/4 khẳng định dù đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhưng chính phủ sẽ không sử dụng vũ lực đối với những người "áo đỏ" đang biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Bangkok.
Phát biểu với báo giới trước khi chủ trì lễ kỷ niệm lần thứ 123 ngày thành lập Bộ Quốc phòng Thái Lan, Bộ trưởng Prawit nhấn mạnh chính phủ sẽ cố gắng để đảm bảo mọi người biểu tình đều hiểu rõ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đã được áp dụng tại Bangkok và các khu vực lân cận, nhưng chính phủ sẽ không vội vã sử dụng vũ lực để giải tán đám đông.
Ông Prawit cũng cho biết chính phủ đã lệnh cho tỉnh trưởng các tỉnh tăng cường lực lượng bảo vệ các công sở tại địa phương sau khi các thủ lĩnh phe "áo đỏ" tối 7/4 kêu gọi những người ủng hộ UDD ở các địa phương tổ chức biểu tình trước toà thị chính ở các tỉnh.
Trong một diễn biến liên quan, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng cho biết ngày 8/4 chính quyền đã đóng cửa Kênh truyền hình Nhân dân (PTV) của phe "áo đỏ" nhằm nỗ lực khôi phục trật tự tại thủ đô Bangkok.
(TTXVN)




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.