
Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức sáng 9/6 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam sẽ “chủ động đẩy mạnh hội nhập” trong giai đoạn sắp tới.
“Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các FTA đã ký kết, đồng thời thúc đẩy việc hoàn thành đàm phán các FTA khác. Chúng tôi sẽ hoàn tất đàm phán 14 hiệp định thương mại tự do bao gồm TPP, qua đó sẽ có quan hệ với 54 đối tác. Trong số này, có nhiều thành viên G20, nhờ đó sẽ tạo ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài”, Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ cũng cho hay sẽ nhất quán các mục tiêu điều hành, theo đó ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đảm bảo sự phát triển hài hòa, cải thiện đời sống người dân, từng bước giảm hộ nghèo.
Đồng thời, sẽ tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền, đảm bảo nhà nước của dân do dân, vì dân, thực thi nghiêm túc luật pháp trong xã hội. Mặt khác, sẽ nâng cao năng lực quản trị quốc gia để đảm bảo tốt hơn quyền tự do dân chủ của người dân và doanh nghiệp.
Về kinh tế Việt Nam, Thủ tướng nói rằng trong 5 tháng đầu năm 2015 đã “phát triển tốt hơn, vững chắc hơn, hiệu quả hơn so với 2014”.
“Đây là nỗ lực chung, rất lớn của chúng tôi, kết quả của việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Chúng tôi cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ quý báu của quý vị và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong tiến trình hội nhập sâu rộng với cộng đồng quốc tế”, Thủ tướng nói.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng “kết quả đạt được chưa bền vững, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế Việt Nam”.
“Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa, vững chắc hơn nữa. Chúng tôi có nhiều yếu kém chủ quan, từ quản lý, quản trị điều hành của mình, trong đó có những điều quý vị kiến nghị hôm nay”.
Về các chỉ số kinh tế vĩ mô, Thủ tướng cho hay đối với dự trữ ngoại tệ, Việt Nam sẽ luôn bảo đảm ít nhất tương đương 12 tuần nhập khẩu, và sẽ tăng dần.
Đối với vấn đề bội chi, sẽ đảm bảo bội chi năm 2015 là 5%, còn trong 5 năm tới sẽ thấp hơn 5% theo cách tính như hiện nay, theo hướng giảm dần theo quy định trong luật ngân sách mới.
Ông cũng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển kinh doanh, đảm bảo trong giai đoạn 2016-2020, GDP sẽ tăng 6,5-7% mỗi năm.
Công cuộc tái cơ cấu cũng sẽ được thúc đẩy theo đó sẽ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo đúng lộ trình, quy hoạch; tiếp tục tái cơ cấu ngân hàng, các tổ chức, định chế tài chính, phấn đấu đưa nợ xấu xuống dưới 3% và không còn ngân hàng yếu kém, vi phạm pháp luật.
Một nội dung khác cũng được Thủ tướng nhấn mạnh là sẽ thúc đẩy việc huy động vốn cho hạ tầng, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông bằng các nguồn lực, huy động từ ngân sách nhà nước, ODA, trái phiếu và dặc biệt là nguồn lực xã hội thông qua hình thức BOT, PPP.
“Tôi hoan nghênh khuyến nghị của quý vị và tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư tham gia vào Việt Nam theo thông lệ quốc tế. Chúng tôi sẽ tập trung thu hút đầu tư hạ tầng, đặc biệt chú ý hạ tầng giao thông và năng lượng”, Thủ tướng nhấn mạnh.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.