
Tối 31/3, phát biểu tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chuyển đến đại diện của 166 nghị viện thông điệp đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam.
Khẳng định IPU 132 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của nước chủ nhà, Thủ tướng nhấn mạnh, điều này thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ và chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế của Việt Nam.
"Tôi tin tưởng rằng, trong những ngày tham dự Đại hội đồng, quý vị đã có thêm cơ hội để tìm hiểu và cảm nhận rõ hơn về Việt Nam chúng tôi - một đất nước đã anh dũng đấu tranh, chịu nhiều đau thương mất mát để chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và nỗ lực vượt qua đói nghèo cùng sự tàn phá tàn bạo, nặng nề, của chiến tranh - để vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình", Thủ tướng nói.
Ông khẳng định, Việt Nam đã chuyển đổi thành công từ nền kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 7%/năm trong gần 30 năm qua. Tiến bộ công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện và đạt nhiều thành tựu. Đời sống mọi mặt của 90 triệu người dân ngày càng được cải thiện - nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định, vững chắc, trên cơ sở sự đồng thuận và ủng hộ tự nguyện, rộng rãi của người dân. Việt Nam đã được Liên hiệp quốc vinh danh là quốc gia hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).
Tại bài phát biểu, Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý, định hướng và tạo dựng môi trường - điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển nhanh - bền vững của đất nước.
Đồng thời, bảo đảm cho pháp luật được thực thi nghiêm túc; bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ tự do của người dân trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các quyền về sở hữu, quyền tự do trong hoạt động kinh tế, quyền lựa chọn người đại diện, quyền tham gia xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách - pháp luật.
“Chúng tôi đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ, tập trung tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - một nền kinh tế thị trường năng động, hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Đồng thời, Nhà nước sử dụng các nguồn lực, chính sách, công cụ điều tiết để thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống của người dân, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo”, ông nói.
Ông cũng bày tỏ lo ngại khi thế giới đang đứng trước nhiều nguy cơ về xung đột vũ trang, tranh chấp lãnh thổ, tranh chấp đối với các vùng biển, trong đó có khu vực biển Đông, sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố, việc bảo đảm an ninh an toàn mạng, cũng như những thách thức về biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước...
"Những nguy cơ, thách thức trên đây đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và nỗ lực rất lớn của các quốc gia, các nghị viện trong khu vực và trên toàn thế giới. Để duy trì hòa bình, hữu nghị, ổn định, an ninh an toàn một cách bền vững, mỗi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, cùng với việc chăm lo lợi ích của riêng mình, đều phải tôn trọng độc lập chủ quyền và lợi ích chính đáng của các nước khác cũng như phải cùng quan tâm chăm lo đến các vấn đề chung - các lợi ích chung của khu vực và thế giới", Thủ tướng phát biểu.
Ông bày tỏ mong muốn các quốc gia, các nghị viện và các vị nghị sỹ sẽ cùng nhau chung sức thực hiện hiệu quả Tuyên bố của IPU tại Hà Nội lần này - với tinh thần “biến lời nói thành hành động” để gìn giữ hòa bình, tăng cường hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững vì lợi ích của tất cả mọi người dân.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.