
Mặc dù những khó khăn vẫn đè nặng lên nền kinh tế, ngành thuế cho hay trong năm 2014 vẫn quyết tâm “tăng thu so với pháp lệnh”.
Thông tin này được đưa ra tại hội nghị trực tổng kết năm 2013 và kế hoạch 2014, vừa được tổ chức sáng 14/1 tại Hà Nội.
Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, năm 2014 dự báo tình hình thế giới nói chung còn diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.
Việc triển khai áp dụng các chính sách thuế mới cùng với các giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh dự kiến cũng sẽ tác động ảnh hưởng làm giảm thu ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, Tổng cục Thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2014 sẽ là “thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2014, đảm bảo vượt tối thiểu 5% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan thuế quản lý”.
Trước đó, dự toán pháp lệnh năm 2014 đã được công bố là 624.200 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 85.200 tỷ đồng; thu nội địa là 539.000 tỷ đồng.
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2013, cơ quan này cho biết kết quả thu năm 2013 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 676.696 tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán,tương ứng vượt 32.196 tỷ đồng và bằng 112,7% so với thực hiện năm 2012.
Trong số này, thu dầu thô ước đạt 120.436 tỷ đồng, bằng 121,7% so với dự toán,tương ứng vượt 21.436 tỷ đồng, bằng 86% so với thực hiện năm 2012.
Thu nội địa ước đạt 556.260 tỷ đồng, bằng 102% so với dự toán, tương ứng vượt 10.760 tỷ đồng, tăng 17,8% so với thực hiện năm 2012
Có 47/63 địa phương được đánh giá hoàn thành dự toán pháp lệnh (bao gồm cả thu dầu thô), trong đó có Hà Nội, Tp.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Thuận, Cần Thơ, Trà Vinh...
Năm 2013 cũng là năm ngành thuế đã tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực mang tính thời sự, những vấn đề nóng, có nhiều bức xúc, có rủi ro cao về thuế và được dư luận xã hội quan tâm.
Tổng số truy thu qua thanh tra, kiểm tra năm 2013 do cơ quan thuế các cấp thực hiện đạt gần 13.200 tỷ và giảm lỗ là 11.430 tỷ đồng. Ngành đã chuyển cho cơ quan công an 791 hồ sơ vụ việc có các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan công an là 1.379 vụ việc.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.