
Vẫn băn khoăn về việc chưa thể giảm ngay thuế thu nhập xuống 20%
như đã bàn ở phiên họp trước
, song Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tính đến phương án áp dụng mức 22% ngay từ 1/7/2013.
Chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho hay, mức thuế suất thay vì giảm từ 25 xuống 23% như dự thảo lần đầu đã được điều chỉnh xuống 22% áp dụng cho giai đoạn 2014 - 2015. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng thuế suất 20%. Giai đoạn 2016 - 2020 áp dụng thống nhất mức thuế suất phổ thông là 20%.
Cùng phiên họp chiều 16/4, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ đề nghị từ ngày 1/7/2013 doanh nghiệp sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.
Doanh nghiệp thực hiện đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội được áp dụng thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.
Doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Vẫn nhắc lại quan điểm nếu giảm về ngay 20% thì tốt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý quy định nên gọn gàng, bởi “bày ra lắm loại doanh nghiệp quá, chỉ tổ tiêu cực”. Vì có thể doanh nghiệp đầu năm làm ăn được có 200 lao động, giữa năm làm ăn kém còn 70 lao động, thì ai mà đi đếm được.
Ông cũng đề nghị tính toán xem có thể áp dụng luôn mức thuế suất 22% từ 1/7/2013, vì tình hình đang khó khăn.
"Cứ nói là giảm 1% thì ngân sách mất đi 6.000 tỷ là không chính xác, vì khó khăn thì doanh nghiệp có lợi nhuận đâu mà nộp. Vì thế nên công bố áp dụng mức 22% sớm đi", ông thúc giục.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai phân trần, kết quả thu ngân sách quý 1 chỉ đạt 20,6%, trong khi thông thường các năm khác đạt 25 đến 27%. Dự báo ngân sách rất khó khăn, nên nếu giảm thu 9.000 tỷ đồng nữa thì hết sức áp lực với cân đối ngân sách năm nay, bà Mai nói.
Cũng vẫn vì dự báo ngân sách hết sức khó khăn, nên Thứ trưởng Mai xin giữ lộ trình đến 2016 mới giảm thuế suất xuống 20%.
Thống nhất về mức thuế suất, song nhiều nội dung khác cơ quan soạn thảo chưa thuyết phục được cơ quan thẩm tra dự án luật.
Với thuế suất ưu đãi, cơ quan soạn thảo đề nghị giai đoạn 2016 - 2020 áp dụng mức 17% với các đối tượng đang hưởng mức thuế suất ưu đãi 20% trong giai đoạn 2014 – 2015. Tuy nhiên, môt số ý kiến từ cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ nên áp dụng mức 15%.
Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng đề nghị bỏ quy định khống chế chi phí trả lãi tiền vay không được trừ vào chi phí đối với khoản vay vượt quá nhiều lần vốn chủ sở hữu.
Một nội dung khác cũng còn ý kiến khác nhau là quy định lộ trình tiến tới bỏ mức khống chế chi phí được trừ đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại khi cơ quan soạn thảo nói không còn cơ quan thẩm tra nói có.
Cũng như vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị không quy định tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị đối với các lĩnh vực kinh doanh đặc thù, độc quyền như điện, nước, xăng dầu… Ủy ban Tài chính – Ngân sách có quan điểm ngược lại.
Điều này khiến cho Chủ tịch Quốc hội sốt ruột.
“Chi phí tiếp thị quảng cáo cứ đưa ra 5 -7 cách, đến tôi cũng chả hiểu, hai bên thống nhất nốt đi”, ông nói.
Chủ tịch cũng lưu ý sửa luật lần này phải đảm bảo dài hơi, đơn giản, dễ áp dụng.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.