
Chúng ta chủ trương đấu tranh một cách toàn diện nhưng với tinh thần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, nhất quyết không để xảy ra xung đột chiến tranh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri Hà Nội, trong buổi tiếp xúc sáng 1/7.
Tại đây, khá nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng về căng thẳng biển Đông.
Theo cử tri Phạm Văn Tá cần phải làm sao cho nhân dân thế giới biết được Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan, đưa tàu đến là vi phạm luật pháp quốc tế.
Ông Tá cũng đề nghị phải tiết kiệm chi tiêu, hạn chế các cuộc họp không cần thiết để ủng hộ ngư dân, để đóng được những tàu cá lớn ra khơi bảo vệ chủ quyền đất nước.
Nhận xét hành động của Trung Quốc là “biến bạn thành thù”, cử tri Bùi Đức Thập đề nghị nên hành động mạnh mẽ hơn. Trung Quốc nói không có tư tưởng bá quyền nước lớn nhưng hành động lại không như vậy, ông Thập phát biểu.
Quốc hội đã khẳng định được chủ trương nhất quán về tình hình biển Đông là nhìn nhận của cử tri Phan Văn Muôn. Vị cử tri này đề nghị cần thông tin rõ cho nhân dân biết âm mưu, chủ trương, cách làm của Trung Quốc, từ việc độc chiếm biển Đông đến tham vọng khai thác dầu khí, kéo hãm kinh tế Việt Nam.
Bên cạnh tình hình biển Đông, cử tri cũng bày tỏ ý kiến về nhiều vấn đề khác của đất nước, như tính gương mẫu của lãnh đạo, văn hóa từ chức, phòng chống tham nhũng…
Trao đổi với cử tri, Tổng bí thư nói, biển Đông là vấn đề rất lớn, rất quan trọng, hệ trọng và nhạy cảm, được toàn dân và cả thế giới quan tâm. “Nó liên quan đến chiến lược phát triển kinh tế của chúng ta, xử lý quan hệ với người láng giềng rất lớn, dù sao cũng là ăn đời ở kiếp với nhau. Trong lịch sử đã xảy ra nhiều lần lắm rồi, vẫn phải làm sao tìm cách để sinh sống hoà bình, hữu nghị với nhau nhưng hoà bình, hữu nghị cũng phải giữ được độc lập chủ quyền”, Tổng bí thư phân tích.
Theo Tổng bí thư, ở kỳ họp vừa qua Quốc hội đã dành thời lượng không nhỏ bàn thảo về biển Đông. Quốc hội cũng ra thông cáo, tuyên bố việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan là vi phạm pháp luật quốc tế, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm Thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.
“Chúng ta đã thẳng thắn nghiêm túc nêu những điều đó, có sợ gì đâu. Chúng ta chủ trương đấu tranh một cách toàn diện cả trên thực địa, ngoại giao, tuyên truyền… nhưng với tinh thần hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, nhất quyết không để xảy ra xung đột chiến tranh vì nếu để xảy ra thì sẽ đi ngược lại tuyên bố về hoà bình, ổn định cùng phát triển của chúng ta”, Tổng bí thư nhấn mạnh.
Theo Tổng bí thư, các lãnh đạo cao nhất của Đảng đã phát biểu ở nhiều cấp, nhiều diễn đàn khác nhau, thậm chí có cả tuần hành, diễu hành phản đối nhưng có sự đáng tiếc là để bị lợi dụng kích động gây ra một số vụ việc. Từ sau đó việc xử lý rất tốt, không để xảy ra nữa.
Với căng thẳng biển Đông, Tổng bí thư nhấn mạnh phải xác định đây là việc còn lâu dài lắm khi vấn đề đụng chạm đến chủ quyền quốc gia trong khi Trung Quốc muốn hiện thực hoá đường lưỡi bò, muốn độc chiếm biển Đông, muốn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa.
Trường Sa có 5 nước, 6 bên tuyên bố chủ quyền. Hoàng Sa thì thực tế Trung Quốc đang chiếm giữ của ta từ nhiều năm trước, từ 1974 khi ta còn chưa giải phóng hoàn toàn đất nước. Việc đấu tranh để lấy lại Hoàng Sa là cuộc chiến rất lâu dài, khó khăn, phức tạp, sai một ly, đi một dặm nên phải hết sức tỉnh táo, kiên trì, không để sai lầm ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển của đất nước, ông nói.
Nhấn mạnh là phải tiếp tục đấu tranh bằng tất cả biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Tổng bí thư cũng đề cập đến ý kiến trường hợp nhỡ xảy ra chiến tranh . Ông nói, ta mong nó không xảy ra và làm mọi cách để nó không xảy ra nhưng cũng phải chuẩn bị mọi tình huống. Phải tính toán cân nhắc từng lời nói, phối hợp đấu tranh rất nhịp nhàng giữa các cơ quan. Đương nhiên, vẫn cần nói đi nói lại về lâu dài vẫn còn phức tạp lắm.
Hoan nghênh sự hoàn toàn tin tưởng của bà con với chủ trương của Đảng và Nhà nước, tinh thần là trên dưới nhất trí đoàn kết một lòng, Tổng bí thư nói tiếp, trong thời buổi hiện nay, lợi ích quốc gia dân tộc lớn lắm, nước nào cũng phải vì lợi ích quốc gia dân tộc mình nên làm sao ta phải huy động được sức mạnh một cách thực chất, thật lòng. Quan điểm của lãnh đạo, nhà nước Trung Quốc khác với quan điểm của 1,3 tỷ dân Trung Quốc. Ta phải xây dựng quan hệ sao cho thật tốt với nhân dân Trung Quốc.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.