
Một số động lực tăng trưởng truyền thống như nhân công giá thấp hay dựa vào xuất khẩu sẽ không tồn tại mãi mãi nên Việt Nam cần phải tạo ra nền móng để có nguồn động lực tăng trưởng mới.
Thông tin này được Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) bà Kristalina Georgieva lưu ý khi trả lời câu hỏi dự báo mới nhất liên quan đến tăng trưởng của Việt Nam tại buổi họp báo chiều 23/3.
Dự báo mới nhất của WB về tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay là 6,5 đến 6,7%. Trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới đều tăng trưởng chậm sau suy thoái thì kết quả của Việt Nam những năm gần đây, theo Tổng giám đốc WB, là rất ấn tượng.
Tuy nhiên, Việt Nam cần có động lực tăng trưởng mới, như đã nói ở trên. Nguồn lực này Tổng giám đốc WB cho rằng phụ thuộc vào tốc độ thực hiện cải cách, trong đó cần tập trung phát triển những kỹ năng mà nền kinh tế trong tương lai cần đến.
Nhận xét là Việt Nam đã có kết quả rất tốt trong giáo dục phổ thông nhưng ở bậc cao hơn thì bà Kristalina Georgieva cho rằng cần phải làm tốt hơn, quan trọng nhất là tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.
Một nửa công việc trong tương lai sẽ không biết là công việc gì nên cần có những cải cách tập trung vào chất lượng nguồn nhân lực, điều này sẽ quyết định sự thành công không chỉ đến 2020 mà xa hơn, bà nói.
Nợ công của Việt Nam đang ở mức rất cao và việc sửa Luật Quản lý nợ công đang được tiến hành, WB có khuyến cáo gì cho lần sửa đổi này là câu hỏi khác dành cho lãnh đạo cao cấp của WB.
Nhắc đến trần nợ công 65% GDP của Việt Nam, bà Kristalina Georgieva nói vì không phải chuyên gia nên không nói được đây có phải là ngưỡng phù hợp hay không. Nhưng việc đưa ra một mức trần là tín hiệu tốt.
Khuyến nghị từ Tổng giám đốc WB là Việt Nam cần tập trung vào cải cách làm tăng thu ngân sách. Muốn làm được điều này thì cải cách doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò rất quan trọng đồng thời với mở rộng điều kiện hoạt động cho khu vực tư nhân.
Tại cuộc họp báo, Tổng giám đốc WB cũng trả lời câu hỏi liên quan đến tuyên bố sẽ cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vay mà không cần bảo lãnh chính phủ. Vậy cơ chế này có mở rộng sang lĩnh vực khác không trong điều kiện Việt Nam sắp tốt nghiệp vốn vay ưu đãi của WB.
Bà Kristalina Georgieva cho biết WB có thể cung cấp nhiều loại bảo lãnh khác nhau, và với EVN có thể là bảo lãnh rủi ro một phần. Bước tiếp theo với EVN là hỗ trợ cho họ xác định rõ đâu là mức xếp hạng tín dụng mở của họ, trên cơ sở đó hỗ trợ để họ nâng cao vị thế để huy động vốn trên thị trường với mức lãi suất thấp nhất.
Còn quá sớm để nói về các khoản vay cho các doanh nghiệp nhà nước khác. Riêng với EVN thì WB sẽ tiếp tục sẽ có những lựa chọn để hợp tác nhiều hơn nữa, là khi vị thế tài chính của họ được cải thiện thì sẽ hợp tác trực tiếp với họ, đặc biệt là tăng cường tỷ lệ năng lượng tái tạo, Tổng giám đốc WB cho biết.
Bà Kristalina Georgieva cũng khẳng định WB sẽ hỗ trợ để khu vực tư nhân Việt Nam phát triển.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.