“Trách nhiệm thì Bộ trưởng đã nhận, nhưng…”

Nguyên Hà

01/04/2014, 11:20

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Không có chuyện đưa chi phí nhà ở vào giá thành điện, trừ một dự án, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn của đại biểu Huỳnh Nghĩa, trong phiên chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức sáng 1/4.

Trùng với ngày họp Chính phủ, song hai vị bộ trưởng các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường cũng có mặt bên cạnh “tư lệnh” ngành công thương để sẵn sàng “chia lửa”.

Trước đó, trong lời phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, các vấn đề được đại biểu lựa chọn để chất vấn bộ trưởng là rất trúng, cần được trao đổi và có kết luận cần thiết.

Thương lái thu mua nông sản gây nhiễu loạn thị trường, xuất khẩu lậu quặng, khoáng sản thông qua đường tiểu ngạch gây cạn kiệt nguồn tài nguyên, nguyên nhân từ đâu, trách nhiệm cá nhân Bộ trưởng thế nào, lộ trình khắc phục ra sao... lần lượt là những vấn đề được nhiều vị đại biểu nêu. Và Bộ trưởng Hoàng, sau khi trình bày nhiều giải pháp đều nhận trách nhiệm khi chưa giải quyết được triệt để, dù tình trạng trên đã xảy ra nhiều năm.

Bộ trưởng Hoàng cũng “hứa” đến 2015 về cơ bản sẽ không để xảy ra xuất lậu khoáng sản.

"Trách nhiệm thì Bộ trưởng đã nhận, nhưng nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng thương lái nước ngoài gây nhiễu loạn thị trường thì Bộ trưởng chưa đề cập. Phải chăng pháp luật còn quá nhiều kẽ hở hay trách nhiệm của Bộ trưởng và các bộ liên quan còn quá chung chung?", đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) đặt vấn đề.

Ở câu trả lời, Bộ trưởng Hoàng đề cập đến diễn biến theo xu thế thương mại hóa toàn cầu và cho rằng để chấm dứt được tình trạng như đại biểu Nghĩa nêu thì thì ngoài hoàn thiện khung pháp lý thì phải nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước.

Ông cũng nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ ngành liên quan để sớm chấm dứt tình trạng mà theo nhiều đại biểu là đã kéo dài hàng chục năm nay.

Bên cạnh trách nhiệm về thị trường nông sản, đại biểu Huỳnh Nghĩa cũng chất vấn về việc ngành điện đưa chi phí khu nhà ở vào giá thành sản xuất đã được Thanh tra Chính phủ kết luận.

"Tại báo cáo, Bộ trưởng nói đang chờ Bộ Tài chính hoàn chỉnh dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng về phương án xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành tại các dự án điện, nhưng vấn đề tôi quan tâm là quan điểm của Bộ trưởng trong việc xử lý thế nào?", đại biểu Nghĩa chất vấn.

Nhắc lại hầu hết các thông tin đã được trình bày ở báo cáo gửi trước đó, Bộ trưởng Hoàng nhấn mạnh là trong 6 dự án mà Thanh tra Chính phủ đã nêu, chỉ có một dự án là Ô Môn 1 trong hạng mục khu nhà ở có xây dựng bể bơi, dự án Nghi Sơn có sân tennis.

Có một số số dự án có biệt thự phục vụ cho chuyên gia nước ngoài để họ bám công trường, nhưng rất là hạn chế thôi. Dự án ở địa bàn xa độc hại thu hút người lao động rất khó khăn nên thu hút bằng công trình phúc lợi thì dư luận và nhân dân cũng thấy hợp lý, Bộ trưởng nhận định.

Bộ trưởng cũng cho biết chỉ có một dự án đưa chi phí khu nhà ở vào giá thành sản xuất, nhưng cũng chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu, chỉ 1,3 - 3,7 tỷ đồng một năm.

"Bộ Tài chính đã dự thảo xin ý kiến các bộ và  Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời. Không có câu chuyên đưa chi phí xây dựng nhà ở vào giá thành điện, trừ một dự án", Bộ trưởng quả quyết.

"Bộ trưởng trả lời chưa rõ ràng minh bạch, còn né tránh", đại biểu Huỳnh Nghĩa nhận xét bên lề phiên chất vấn.

Sau điện, Bộ trưởng Hoàng tiếp tục trả lời về điều hành giá xăng dầu, VnEconomy sẽ tiếp tục cập nhật phiên chất vấn.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy