
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 18/10/2025
Nguyễn Lê
23/01/2013, 18:11
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sốt ruột về tiến độ triển khai thực hiện các quy định mới về phòng chống tham nhũng
Luật có hiệu lực từ 1/2/2013 mà đến tận tháng 3/2013 vă bản hướng dẫn mới được trình Chính phủ, sao chậm thế? Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu không giấu được sự sốt ruột khi điều hành hội nghị triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng và nghị quyết số 37/2012/QH về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án, sáng 23/1.
Với nghị quyết 37, theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động Quốc hội có nghị quyết riêng đề cập đến nhiều mặt của lĩnh vực tư pháp.
Còn với luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng, được Quốc hội gấp rút thông qua trong một kỳ họp cuối năm 2012 và sẽ có hiệu lực từ 1/2 năm nay, hy vọng tạo sự chuyển biến trong công tác phòng chống tham nhũng được gửi gắm tại đây cũng không nhỏ.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại hội nghị, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đến tháng 2 và tháng 3/2013 mới được trình Chính phủ, và chưa rõ thời gian sẽ ban hành chính thức.
Một thay đổi rất căn bản của luật mới là không giữ quy định hiện hành về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mà ban này sẽ thuộc Bộ Chính trị do Tổng bí thư đứng đầu.
Song theo giải thích của ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tại hội nghị, đề án kiện toàn nhân sự của cơ quan này hiện vẫn đang chờ phê duyệt. Về nguyên tắc, khi luật có hiệu lực vào đầu tháng 2 tới thì Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ chính thức đi vào hoạt động. Nhưng cơ quan thường trực, tham mưu là Ban Nội chính sẽ phải chờ đến khi nào đề án được Ban Bí thư phê duyệt thì mới hoạt động được, ông Tuấn nói.
Và, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao báo cáo rằng với số lượng biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ kiểm sát cũng như điều kiện về cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn như hiện nay thì rất khó khăn trong việc thực hiện nghị quyết 37.
Trong khi, Nghị quyết 37 yêu cầu ngay trong năm 2013 phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, tạo đà ngăn chặn, từng bước đẩy lùi vi phạm pháp luật, tội phạm, tham nhũng trong những năm tiếp theo.
Bởi thế, sự sốt ruột không chỉ thể hiện ở người điều hành hội nghị mà còn ở khá nhiều các phát biểu khác.
Nhấn mạnh sửa luật cũng để tăng hiệu quả phòng chống tham nhũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền đề nghị Thanh tra Chính phủ phải có chỉ thị để nâng cao trách nhiệm toàn ngành trong lĩnh vực này.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đặt câu hỏi, 3 tháng mà chưa có hướng dẫn thì bao giờ mới có thể triển khai thực hiện luật?
Nhấn mạnh hạn chế ở khâu phát hiện tội phạm tham nhũng, nhưng nghe báo cáo của các hữu quan tại hội nghị, ông Hiện cho rằng chỉ nói là cố gắng phát hiện nhiều hơn, xử lý nghiêm hơn thì quá chung chung, điều quan trọng là biện pháp thực hiện thế nào thì chưa rõ.
Chủ nhiệm Hiện cũng rất thẳng thắn đề nghị không nên nói rằng biên chế như thế, tiền lương như vậy thì khó thực hiện nghị quyết, vì chỉ tiêu tại nghị quyết cũng không quá cao so với điều kiện hiện có.
Nhắc lại thời hạn có hiệu lực của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng từ 1/2/2013, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các văn bản hướng dẫn “có muộn cũng rất ít thôi, tháng 3 là quá muộn”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh, tạo cho được chuyển biến tích cực, rõ rệt ngay trong năm 2013 là yêu cầu của nhân dân với các ngành công an, tòa án, tư pháp, thanh tra và các ngành hữu quan, nhất là đối với phòng chống tội phạm tham nhũng, lãng phí.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, ưu tiên nguồn lực và cơ chế chính sách để chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn già hóa dân số.
Mặt trận là Nhân dân. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phân bổ dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022…
Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.
Theo Bộ Tài chính, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 44.699 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ thuế bảo vệ môi trường giảm hơn 41.000 tỷ đồng. Chính sách này là bước đi cần thiết nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất, kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: