Trung Quốc dành sẵn 483 tỷ USD để cứu chứng khoán

Số tiền 483 tỷ USD được sử dụng để hỗ trợ thanh khoản cho các công ty môi giới và để mua vào cổ phiếu khi cần

Từ ngày 8-16/7, Shanghai Composite Index tăng 9% sau khi sụt 32% trong vòng 1 tháng trước đó - Ảnh: Bloomberg.<br>
Từ ngày 8-16/7, Shanghai Composite Index tăng 9% sau khi sụt 32% trong vòng 1 tháng trước đó - Ảnh: Bloomberg.

Đến tuần này, Công ty Tài chính Chứng khoán Trung Quốc (CSF) giữ trong tay lượng vốn sẵn có lên tới 3 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 483 tỷ USD - nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng tin Bloomberg. Đây là số vốn sẵn sàng được tung ra để cứu thị trường chứng khoán Trung Quốc trong trường hợp cần thiết.

Số tiền trên đến từ quỹ cho vay lại của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC); hạn mức tín dụng với các ngân hàng thương mại; do CSF vay trên thị trường liên ngân hàng; và trái phiếu và tín phiếu ngắn hạn do CSF phát hành - nguồn tin cho hay.

Cũng theo nguồn tin, số tiền 483 tỷ USD được sử dụng để hỗ trợ thanh khoản cho các công ty môi giới và để mua vào cổ phiếu khi cần.

Theo giới quan chức ngân hàng Trung Quốc, tính đến ngày 13/7, một loạt nhà băng lớn của nước này gồm Ngân hàng Công Thương (ICBC), Ngân hàng Xây dựng (CCB), Bank of China và China Merchants Banks đều đã cung cấp cho CFS hạn ngạch tín dụng ít nhất 100 tỷ Nhân dân tệ mỗi ngân hàng.

Các thông tin trên đều chưa được công bố chính thức hay xác nhận.

Trước đó, tạp chí Caijing của Trung Quốc các ngân hàng đã cung cấp hạn ngạch tín dụng tổng cộng 2 nghìn tỷ Nhân dân tệ cho CSF để công ty này sẵn sàng hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Thông tin về việc Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ thị trường thông qua CSF đã giúp thị trường chứng khoán nước này tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/7.

Chỉ số Shanghai Composite Index tăng 3,5%, chốt ở 3.957,35 điểm, xóa thiệt hại từ sự giảm điểm trước đó trong tuần. Chỉ số Shenzhen Composite Index của sàn Thâm Quyến tăng 5%, mạnh nhất kể từ năm 2012.

Từ ngày 8-16/7, Shanghai Composite Index tăng 9% sau khi sụt 32% trong vòng 1 tháng trước đó.

Phiên ngày 17/7 vẫn còn 545 cổ phiếu bị ngừng giao dịch trên các sàn chứng khoán ở đại lục, chiếm khoảng 19% tổng số cổ phiếu niêm yết. Tuần trước, có 1.300 cổ phiếu bị ngừng giao dịch.

Bất chấp sự phục hồi này, giới chuyên gia quốc tế vẫn đang tỏ ra bi quan về thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Ông George Magnus, một cố vấn kinh tế độc lập cấp cao của ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS nói rằng, thị trường chứng khoán Trung Quốc có thể giảm thêm tới 35% nữa. “Thị trường sẽ quay trở lại nơi xuất phát. Shanghai Composite Index sẽ giảm về mức 2.500-2.800 điểm”, ông Magnus phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg ngày 16/7.

Theo Magnus, lý do mà ông đưa ra cho nhận định này là sự hồi phục của thị trường chứng khoán Trung Quốc không phù hợp với triển vọng đi xuống của nền kinh tế nước này.

35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy