
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai hoàn thiện phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão trước ngày 20/9/2015.
Theo đó, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, cập nhật trong thời gian tới baog gồm bản đồ ngập lụt do nước biển dâng, phân vùng bão,... Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện phương án ứng phó cụ thể của bộ, ngành, địa phương.
Đồng thời tổng hợp, hoàn thiện phương án ứng phó chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khi xảy ra tình huống bão mạnh, siêu bão; báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/6/2016.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và công bố phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho dải ven biển.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành hướng dẫn tàu thuyền tránh trú và neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới; hướng dẫn các địa phương xây dựng, cập nhật phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão; lập bản đồ ngập lụt do nước dâng tại Nghệ An, Quảng Ngãi và kế hoạch lập bản đồ ngập lụt do nước dâng tại các tỉnh ven biển còn lại, xây dựng định mức lập bản đồ. Đã xây dựng phương án chỉ đạo chung khi xảy ra bão mạnh, siêu bão.
Bộ Xây dựng đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở; hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng mạng thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai, xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo.
Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự chủ động ứng phó siêu bão.
28 địa phương ven biển đã hoàn thành xây dựng phương án ứng phó siêu bão, tham gia ý kiến vào phương án chung.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.