15:29 17/08/2010

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng cao kỷ lục

Vũ Quỳnh

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trên toàn thế giới được dự đoán là tăng lên 13,1% vào cuối năm nay

Thanh niên Việt Nam tìm kiếm thông tin việc làm - Ảnh: Việt Tuấn.
Thanh niên Việt Nam tìm kiếm thông tin việc làm - Ảnh: Việt Tuấn.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) cho biết, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trên thế giới đã tăng đến mức cao nhất từng ghi nhận và dự đoán sẽ tiếp tục tăng cho đến cuối năm 2010.

Cuối năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trên thế giới là 13%, tương đương với 81 triệu thanh niên, tăng 7,8 triệu người so với năm 2007, trước khi khủng hoảng toàn cầu diễn ra.

Trên toàn thế giới, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên 13,1% vào cuối năm 2010, trước khi trở lại mức 12,7 %  vào năm 2011.

Tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, tỷ lệ này được dự đoán sẽ đạt đỉnh 14,8 % trong năm nay trước khi trở lại mức 14,6 % vào năm 2011. Tại Nam Á và Đông Á tỷ lệ này đã đạt đỉnh vào năm 2009 và dự kiến năm 2010 tỷ lệ tương ứng là 10,3 % và 8,4%, năm 2011 dự đoán tỷ lệ sẽ giảm tương ứng xuống còn 9,8% và 8,1%.

Tuy nhiên, tại Nam Á, báo cáo cảnh báo xu hướng dân số sẽ gia tăng áp lực thị trường việc làm khi trung bình một triệu thanh niên được dự báo sẽ gia nhập vào thị trường lao động hàng năm từ 2010 đến 2015.

Báo cáo cũng cho biết, thanh niên thất nghiệp nhạy cảm đối với cuộc khủng hoảng hơn người trưởng thành thất nghiệp và sự phục hồi thị trường việc làm cho nam và nữ thanh niên có xu hướng chậm hơn so với thị trường việc làm dành cho người trưởng thành.

Tỷ lệ thanh niên trên toàn thế giới có khả năng thất nghiệp cao gần gấp ba lần so với người trưởng thành, nhưng trong năm 2009 tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương mức chênh lệch này là 4,6 lần. Tại Nam Á, tỷ lệ thanh niên có khả năng thất nghiệp cao hơn gấp 3 lần và tại Đông Á là 2,6 lần.