Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới hình mẫu hợp tác xanh
LLinh Ngọc
Chọn cỡ chữ
Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17 thống nhất một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm và xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030...
Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17 diễn ra tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: mae.gov.vn
Trong khuôn khổ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thăm Việt Nam, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc Kim Sungwhan, đồng chủ trì Hội nghị của với sự tham dự của đoàn công tác cấp cao hai nước.
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng bày tỏ trân trọng trước sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc trong nâng cao năng lực quản lý môi trường tại Việt Nam. "Hội nghị là dịp để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác, đồng thời thống nhất định hướng mới theo hướng “thực chất hơn, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân hai nước”," .
Tại hội nghị, hai bên đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hợp tác môi trường kể từ sau kỳ họp lần thứ 16, đồng thời tập trung trao đổi sâu về 6 lĩnh vực trọng tâm.
Về biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành thị trường carbon, triển khai các dự án theo Điều 6 Thỏa thuận Paris, phát triển hệ thống kiểm kê khí nhà kính đạt chuẩn quốc tế, đồng thời hiện đại hóa hệ thống dự báo khí tượng thủy văn.
Ông cũng đề xuất thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, phát triển công nghệ tái chế, điện rác, triển khai các mô hình công nghệ tốt nhất hiện có (BAT) và chính sách mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất (EPR).
Trong khi đó, Bộ trưởng Kim Sungwhan cho biết Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ, chuyển giao công nghệ thu gom, phân loại và tái chế chất thải, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng nguyên liệu chịu tác động từ bất ổn toàn cầu.
Trong lĩnh vực tài nguyên nước, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác theo hướng quản lý tổng hợp, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng hệ thống dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.
Việt Nam cũng mong muốn triển khai các dự án phục hồi sông, nâng cao an ninh nguồn nước, đồng thời sớm thí điểm mô hình quản lý nước thông minh tại một số lưu vực sông trọng điểm, trước mắt là hệ thống sông Hồng - Thái Bình, tận dụng các công nghệ AI tiên tiến của Hàn Quốc trong cảnh báo sớm thiên tai.
Hai nước cùng nhất trí việc chú trọng các giải pháp quản lý ngập lụt thông minh. Phía Hàn Quốc cũng đã giới thiệu công nghệ Digital Twins kết hợp AI, cùng hệ thống cảm biến và camera giám sát (CCTV) nhằm xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.
Ở lĩnh vực công nghiệp xanh, Việt Nam đề xuất hợp tác phát triển khu công nghiệp tuần hoàn, tăng cường liên kết giữa sản xuất và bảo vệ môi trường, đồng thời thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc vào công nghệ môi trường và sản xuất xanh.
Theo Bộ trưởng Kim Sungwhan, hợp tác công nghiệp xanh sẽ được thúc đẩy thông qua các dự án thí điểm và chương trình cụ thể. Về đa dạng sinh học, mỗi quốc gia cần có chính sách phù hợp, đồng thời tăng cường hợp tác xuyên biên giới để bảo tồn hệ sinh thái hiệu quả.
Đối với đa dạng sinh học, Việt Nam định hướng tăng cường nghiên cứu, đào tạo và phát triển các giải pháp bảo tồn bền vững.
Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030, thiết lập cơ chế điều phối, giám sát triển khai; đồng thời tăng cường đối thoại các cấp, thúc đẩy hợp tác công - tư và huy động nguồn lực từ KOICA, GGGI.
Bộ trưởng cũng tái khẳng định tầm nhìn chuyển từ “hợp tác truyền thống” sang “đồng kiến tạo giải pháp”, đồng thời tin tưởng hợp tác môi trường Việt Nam - Hàn Quốc sẽ trở thành hình mẫu xanh tiêu biểu trong khu vực, mang lại lợi ích lâu dài cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Bộ trưởng Kim Sungwhan cũng bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ việc thí điểm và vận hành thị trường carbon tại Việt Nam, đồng thời khuyến nghị giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chuyển sang năng lượng tái tạo.
Ông cũng cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ của KOICA. Không chỉ ở cấp độ doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc cũng ngày càng quan tâm và lựa chọn Việt Nam là điểm đến du lịch.
Đồng quan điểm, Đại sứ Khí hậu Môi trường toàn cầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kumsil khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hợp tác môi trường song phương, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy các sáng kiến ở tầm khu vực và toàn cầu.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ hợp tác an ninh nguồn nước, đánh dấu bước tiến mới trong tăng cường phối hợp song phương. Bên cạnh đó, cơ quan hai nước đã ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng.
Các đợt nắng nóng gay gắt đang tạo thêm động lực cho du lịch quốc tế đến Trung Quốc, khi du khách không chỉ tìm kiếm những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa mà còn muốn tìm một nơi tránh nóng. Đằng sau những “điểm đến mùa hè” này là hệ thống năng lượng, hạ tầng giao thông và công nghệ ngày càng phát triển, trong đó điện xanh đang đóng vai trò ngày càng rõ nét…
Trong năm nay, chương trình Khảo sát, đánh giá và Công bố kết quả “Doanh nghiệp ESG Xanh Quốc gia 2026 chuyển trọng tâm từ ghi nhận các mô hình xanh sang khảo sát mức độ thực hành ESG tại doanh nghiệp...
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Nhằm đáp ứng các quy định mới nhất từ Văn bản hướng dẫn thực thi Công ước UPOV (UPOV/INF/15/4), dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) đề xuất tập trung đầu mối quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng về Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm kiện toàn mô hình quản lý, tăng hiệu lực thực thi, thống nhất cho toàn bộ hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...