
“Chúng tôi nghĩ Việt Nam sẵn sàng đăng cai Olympic, tôi tin tưởng vững chắc chứ không phải lạc quan tếu”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn của đại biểu Lê Trọng Sang (Tp.HCM).
Gần cuối phiên chất vấn sáng 13/6, đại biểu Sang cho rằng, kinh phí dành cho Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) 2019 khoảng 150 triệu USD, tương đương với hơn 3.000 tỷ đồng, là khá lớn với một đất nước đang khó khăn trong phát triển kinh tế như nước ta hiện nay.
“Vào cuối năm 2012, khi họp báo thông tin về ASIAD, Bộ còn thông tin là khả năng trượt giá tăng thêm 30%, xin Bộ trưởng cho hỏi thực hư về điều này? Trong bối cảnh đất nước khó khăn vậy mà chúng ta phải đầu tư cho hoạt động ASIAD liệu có lãng phí không? Sau khi kết thúc ASIAD 2019 sẽ sử dụng các công trình đã đầu tư ra sao?”, ông Sang sốt ruột.
Trả lời vào đầu phiên chất vấn chiều 13/6, Bộ trưởng nói ông thấu hiểu được tình hình kinh tế của đất nước, và mới đây Chính phủ đã trình bày 6 giải pháp căn cơ để thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong những năm tới.
Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, “các nước trong khu vực đã tổ chức ASIAD, chúng ta không lý gì lại không, dù chúng ta có khó khăn thật, nhưng chúng ta có cách để xử lý”.
“Trước hết, chúng ta có 80% cơ sở vật chất hiện có, 150 triệu USD chi phí cho ASIAD đúng là lớn trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng cho mục tiêu dài hạn. Và trong tương lai chúng tôi nghĩ Việt Nam sẵn sàng đăng cai Olympic quốc tế”, Bộ trưởng hào hứng nói.
“Mình phải nhìn về tương lai, tin tưởng vào tương lai, chúng ta có lòng tin chiến lược vào tương lai sức mạnh của chúng ta, chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, tôi tin tưởng vững chắc chứ không phải lạc quan tếu”.
Nhiều đại biểu cười thoải mái.
Vẫn trả lời chất vấn của đại biểu Sang, về nguyên nhân của tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại Việt Nam lần thứ hai chỉ khoảng 18%, gần như là "một đi không trở lại", Bộ trưởng cho hay đây là số liệu được đánh giá từ lâu.
Ông còn cho biết, Hà Nội đã tiến hành một cuộc khảo sát thì có 84,5% hài lòng và dự kiến 81,3% sẽ quay lại. Tại Hội An thì 80% khách hài lòng và dự kiến quay lại, khu vực Nam Trung Bộ phần lớn khách hài lòng về du lịch nghỉ dưỡng biển, trong đó lớn nhất là du lịch Nga, chi tiêu cao, nghỉ dài ngày, không chỉ hài lòng mà còn muốn mời thêm bạn bè đến với du lịch Việt Nam.
“Hôm qua tôi tiếp một ông Bộ trưởng của Anh, tôi hỏi ông đến Việt Nam lần đầu tiên hay lần thứ mấy? Ông bảo trước đây khi chưa làm Bộ trưởng tôi có đến mấy lần. Hà Nội trong mắt ông thế nào? Hà Nội đẹp lắm”, hội trường lại rộn rã sau câu chuyện đầy hào hứng của Bộ trưởng.
Trong phiên trả lời chất vấn chiều 13/6, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã trả lời câu hỏi liên quan đến “hòn đá lạ” ở đền Hùng của đại biểu Nguyễn Thanh Thảo (Đồng Tháp).
Dẫn thông tin trên hòn đá có vẽ đạo bùa và các nhà nghiên cứu tâm linh lại đang bàn cãi xem đây là đạo bùa tốt hay đạo bùa xấu, vị đại biểu này hỏi Bộ trưởng, “nếu tin là đạo bùa tốt hoặc đạo bùa xấu thì đó là văn hóa tâm linh, tín ngưỡng dân gian hay mê tín dị đoan? Nếu đó là mê tín dị đoan thì việc đưa những thông tin như vậy lên các phương tiện thông tin đại chúng có phải đã góp phần tuyên truyền mê tín, dị đoan không?”.
Bộ trưởng đáp: “Sau khi dư luận phát hiện và phản ánh, Bộ đã chỉ đạo cơ quan chức năng, kiểm tra, phát hiện đây là một hòn đá do một cá nhân cung tiến, trên hòn đá có nhiều chữ viết khó hiểu, và Ban Quản lý di tích đồng ý cho đặt trên đền Thượng”.
Ông khẳng định, đây là việc vi phạm pháp luật di sản văn hóa và đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Ban Quản lý đưa hòn đá này ra khỏi khu vực đền Hùng và việc này đã được thực hiện xong.
Bộ trưởng giải thích thêm, theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì phải đảm bảo nguyên trạng di tích gốc. Đền Hùng là di tích quốc gia đặc biệt, mọi công việc tu bổ, tôn tạo với di tích này đều phải có ý kiến của Bộ.
“Trong trường hợp này nếu địa phương báo cáo xin ý kiến Bộ, thì chúng tôi sẽ có cả một hội đồng khoa học và thậm chí là Hội đồng di sản văn hóa thẩm định cho ý kiến thì chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp đáng tiếc”, ông trả lời.
“Xin cám ơn Bộ trưởng, có rất nhiều những khái niệm như khắc phục, hạn chế, quyết tâm, tương lai huy hoàng, chúng ta cũng tin tưởng ở Bộ trưởng”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói khi Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh hết thời gian đăng đàn.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.