
Sáng 23/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Phủ Chủ tịch.
Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm tập trung vào một số nội dung mà hai nước cùng quan tâm, trong đó có chiến lược phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược trong giai đoạn tới.
Một cuộc gặp gỡ báo chí cũng đã được lãnh đạo hai nước tổ chức ngay sau hội đàm. Tại đây, Thủ tướng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo với phóng viên trong nước và quốc tế về kết quả hội đàm với tinh thần là: “Thúc đẩy toàn diện quan hệ chiến lược giữa Singapore và Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực”.
Thủ tướng cho biết, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực quan trọng khác. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết 6 văn kiện, góp phần vào thành công của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long.
Trong vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí xây dựng Biển Đông thành khu vực hòa bình, hữu nghị, trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, tự do hàng không, hàng hải và cùng phát triển.
“Ngài Thủ tướng và tôi đã trao đổi về các vấn đề đa phương mà hai bên cùng quan tâm. Chúng tôi nhấn mạnh duy trì tham vấn hợp tác chặt chẽ cùng các nước thành viên xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất nội khối, năng động, sáng tạo và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề chiến lược ở khu vực”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
Ngoài kinh tế, hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác về văn hóa, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Thủ tướng cho biết, Việt Nam đánh giá cao Singapore trong vai trò quốc gia điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc và khẳng định Việt Nam hợp tác với Singapore thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc và cảm ơn Thủ tướng Lý Hiển Long về cam kết hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam tổ chức APEC 2017.
“Trên cơ sở thành công của hội đàm hôm nay, Chính phủ Việt Nam tin tưởng rằng quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.
Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam về sự đón tiếp nồng hậu, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam sau 3 năm và mong muốn chuyến thăm lần này tạo bước tiến lớn, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore.
Thủ tướng Lý Hiển Long nhìn nhận, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển rất mạnh mẽ, thể hiện qua việc sáng nay hai bên ký kết 6 văn kiện hợp tác đều trong lĩnh vực kinh tế. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, năm 2016, Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Việt Nam và trong năm 2017, Singapore sẽ tiếp tục đứng trong top 4 nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam.
“Chúng tôi cũng vui mừng trước việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận về mặt nguyên tắc sẽ cấp phép cho Ngân hàng UOB của Singapore được thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Đây là bước tiến lớn của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo thuận lợi cho ngân hàng của Singapore có thể tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính của Việt Nam cũng như cải thiện hơn nữa các dịch vụ tài chính của mình ở Việt Nam”, Thủ tướng Lý Hiển Long nói.
Thủ tướng Singapore cho biết, hai bên cũng nhấn mạnh việc hợp tác thúc đẩy hơn nữa sự kết nối, giao lưu về kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước bằng việc Chính phủ hai nước quyết tâm tạo thuận lợi cho việc đi lại của các doanh nghiệp cũng như người dân hai nước.
Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, tất cả chuyến bay giữa Singapore và Việt Nam đã tận dụng hết công suất và “chúng ta có nhu cầu mở rộng thêm nhiều đường bay mới, nhiều chuyến bay mới để thúc đẩy kết nối hai nước”. Thủ tướng Lý Hiển Long hy vọng, với việc mở rộng này, hai nước có thể tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại.
Cũng tại hội đàm, hai bên đã thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế, đặc biệt là tình hình Biển Đông. Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ quan điểm về việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, bảo đảm tự do đi lại, tự do hàng không ở Biển Đông, các bên liên quan cần hợp tác chặt chẽ với nhau để thực thi đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Bày tỏ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2017, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết sẽ quay trở lại Việt Nam vào cuối năm nay để dự Hội nghị Cấp cao APEC ở Đà Nẵng và nhắc lại lời mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Singapore để đáp lại thịnh tình, sự đón tiếp nồng hậu mà Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu Singapore hôm nay.
Trước khi bay ra Hà Nội, ngày 21/3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tới Tp.HCM và hội kiến với Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong tại hội trường Dinh Thống Nhất. Ông cùng phu nhân cũng đã đến quận 7 để tham dự lễ khai trương một trung tâm thương mại, tham quan một số địa điểm và giao lưu với người dân Việt Nam tại Tp.HCM.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.