
Việt Nam và Vương quốc Anh vừa ký tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược, tạo khuôn khổ phát triển quan hệ song phương một cách toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 8-12/9/2010, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại thủ đô London, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh William Hague.
Ngay sau hội đàm, hai bên đã ký tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Anh lên đối tác chiến lược, tạo khuôn khổ phát triển quan hệ song phương một cách toàn diện.
Hai bên nhất trí 7 lĩnh vực hợp tác chủ yếu là chính trị-ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, an ninh-quốc phòng và giao lưu nhân dân.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và gặp gỡ thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội, các bộ ngành, địa phương của hai bên; thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược do thứ trưởng bộ ngoại giao chủ trì.
Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN-EU, WTO nhằm trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, không phổ biến hạt nhân...
Hai bên cam kết tăng cường mạnh mẽ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai nước. Anh hoan nghênh Việt Nam mở rộng đầu tư và tăng cường xuất khẩu vào thị trường Anh.
Về phần mình, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Anh củng cố vị trí là nhà đầu tư nước ngoài số một trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, cũng như đẩy mạnh thương mại và đầu tư của Anh vào thị trường Việt Nam trong các ngành thế mạnh của Anh như dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, năng lượng, bất động sản, bán lẻ, viễn thông, công nghệ thông tin.
Anh cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại với EU; ủng hộ EU sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường. Hai bên sẽ nỗ lực nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 4 tỷ USD và FDI của Anh vào Việt Nam đạt mức 3 tỷ USD vào năm 2013.
Anh cam kết tiếp tục ưu tiên cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục tiểu học, phòng chống HIV/AIDS cũng như đối phó với biến đổi khí hậu.
Hai bên hoan nghênh sự phát triển nhanh và hiệu quả của quan hệ hợp tác về giáo dục giữa hai nước. Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển trường đại học đẳng cấp quốc tế Việt-Anh tại Đà Nẵng; hỗ trợ chiến lược cải cách giáo dục của Việt Nam, trong đó có việc cung cấp nguồn viện trợ phát triển nhằm cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học tại các vùng nghèo và đặc biệt khó khăn; hỗ trợ chiến lược đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh và chiến lược dạy và học ngoại ngữ tiếng Anh tầm nhìn 2020 của Việt Nam.
Hai bên cũng cam kết tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang học tại Anh, cũng như tạo cơ hội cho nhiều sinh viên Anh sang học tập tại Việt Nam.
Vũ Hội
(Chinhphu.vn)




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.