
Lần này tôi đề nghị nghị quyết phải nghiêm, không thể chạy theo nhu cầu của một số tỉnh cụ thể mà không tính đến sự cân đối hài hòa vùng miền.
Đây là điều được Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014-2015 cần rà soát lại, trong phiên họp sáng 11/3.
Theo tờ trình của Chính phủ, có 91 dự án dự kiến hoàn thành năm 2014-2015 cần phải rà soát lại theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 của 91 dự án này là 42.316,29 tỷ đồng, nhưng dự kiến kế hoạch bổ sung vốn chỉ có 18.066,739 tỷ đồng.
Sau khi rà soát 41 dự án được bố trí đủ vốn để hoàn thành theo tổng mức đầu tư, 40 dự án hoàn thành được các hạng mục chính, cơ bản phát huy được hiệu quả dự án. Sau năm 2016, trong số 91 dự án rà soát, chỉ còn 9 dự án không được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016, phải tạm giãn, hoãn tiến độ hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư.
Trong 9 dự án này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết có một số dự án rất đáng đình hoãn. Nạo vét sông chả biết bao nhiêu cho đủ, Bộ trưởng giải thích.
Căn cứ kết quả rà soát, Chính phủ đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua phương án bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho các nhóm dự án cụ thể.
Thẩm tra phương án của Chính phủ, Ủy ban Tài chính - Ngân sách băn khoăn, một số dự án cần huy động thêm các nguồn vốn khác để hoàn thành mới chỉ dừng ở việc địa phương cam kết sẽ huy động thêm song chưa chỉ rõ đó là nguồn vốn nào, mức dự kiến huy động là bao nhiêu.
Bộ trưởng Vinh nhấn mạnh các tỉnh đều đã cam kết huy động thêm nguồn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư dự án và đã tính tương đối rõ nguồn. Hầu hết lấy từ xổ số kiến thiết, một số lấy bằng tiền đất… Bộ trưởng Vinh cho biết.
Mặc dù đồng ý thông qua, song một số ý kiến tại Ủy ban Thường vụ vẫn băn khoăn về tính khả thi khi qua khảo sát thực tế một số dự án được bố trí vốn thấp và nguồn vốn bổ sung rất khó khăn.
Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, sẽ không có chuyện lần này ra nghị quyết sau đó năm sau lại ra nghị quyết bổ sung vốn cho các dự án này, khi mà các tỉnh đã cam kết tự cân đối nguồn vốn.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.