
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp. HCM chiều 1/2 có thông tin về kết quả giải trình tự gene bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi nhận trên địa bàn liên quan đến ổ dịch Hải Dương. Đây là bệnh nhân 1.660, kết quả cho thấy trường hợp này nhiễm biến chủng Covid-19 từ Anh.
Bệnh nhân 1.660 được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 hôm 30/1, nam, 28 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1.612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của Tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đây cũng là ca nhiễm đầu tiên của Tp.HCM có liên quan đến ổ dịch Hải Dương.
Kết quả báo cáo phân tích gene mẫu bệnh phẩm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM cho thấy, gen của chủng virus thu nhận từ bệnh nhân 1.660 mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.1.7.
Biến chủng B.1.1.7 được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây. Đây là biến chủng đang gây ra sự bùng phát mạnh của đại dịch Covid-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu.
Trước đó, theo thông tin điều tra dịch tễ, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.612 ở Hải Dương (cùng đi đám cưới) và không mang khẩu trang. Từ các yếu tố dịch tễ liên quan, các chuyên gia nhận định nhiều khả năng ổ dịch ở Tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương là do biến chủng B.1.1.7 gây ra.
Liên quan đến bệnh nhân 1.660, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM tối 1/2 cũng đã có thông tin cập nhật về 9 trường hợp tiếp xúc tại thành phố, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính.
Đối với chuyến bay VN213, hiện có 134 hành khách và tổ bay đang có mặt tại Tp.HCM, trong đó 95 trường hợp có kết quả âm tính, 39 đang chờ kết quả
Cũng liên quan đến việc tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố, thành phố đã tiếp nhận khai báo y tế tổng số 616 trường hợp. 580 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm, 36 trường hợp đang chờ.
Kết quả xét nghiệm phát hiện 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân 1.660 (đã công bố), 458 mẫu âm tính, 122 đang chờ kết quả.
Trong đó, 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh, 7 người có kết quả âm tính, 1 dương tính (đã công bố).
Người đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố, 17 người đã khai báo đều có kết quả âm tính.
Từ ngày 1-27/1, có 129 người từ Tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương khai báo, 122 trường hợp được lấy mẫu,trong đó 88 trường hợp âm tính, 34 chờ kết quả.
Từ ngày 1-27/1 có 335 người làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn khai báo, 328 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 255 người âm tính, 73 người đang chờ kết quả.
Người đến từ nơi khác của Hải Dương, Quảng Ninh, 127 người khai báo, 105 trường hợp đã được lấy mẫu trong đó 90 người âm tính, 15 người đang chờ kết quả.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay VN213, người từ Quảng Ninh, Hải Dương, từng đi qua các địa điểm do Bộ Y tế công bố tiếp tục chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.