Đây là mức giảm kỷ lục của chỉ số này trong 11 tuần. VN-Index đóng cửa lùi xuống 1790,53 điểm, tức là đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm vốn tạo được một phiên bắt đáy và hai phiên nảy tăng tuần trước.
Thị trường quay đầu giảm mạnh ngay phiên đầu tuần có thể tìm thấy nhiều lý do, trong đó có lẽ việc bùng phát trở lại xung đột nóng ở Trung Đông và giá dầu tăng mạnh là chất xúc tác chính. Tuy nhiên điều này lại không lý giải được cổ phiếu dầu khí đại đa số cũng lao dốc, chỉ sót lại BSR tăng nhẹ 0,35%. Thêm nữa, việc rất nhiều cổ phiếu đã giảm trước đó giờ tiếp tục lao dốc mạnh hơn.
Có lẽ nhà đầu tư đang rơi vào trạng thái chán nản và thất vọng cao, cộng với sức ép thua lỗ kéo dài, dẫn đến một đợt cắt lỗ đồng loạt. VN-Index giảm mạnh ngay từ lúc mở cửa và càng về cuối phiên càng lao dốc nặng hơn. Mốc tâm lý 1800 điểm bị phá vỡ từ cuối phiên sáng, sau đó thủng hẳn từ khoảng 2h chiều. Độ rộng chỉ số cũng cực kỳ hẹp ngay từ rất sớm, lúc 9h30 sàn HoSE có 44 mã tăng/200 mã giảm, lúc 11h là 46 mã tăng/244 mã giảm và đóng cửa là 60 mã tăng/246 mã giảm. Như vậy độ rộng cũng phù hợp với diễn biến càng lúc càng yếu của điểm số.
Dĩ nhiên việc chỉ số mất tới 48,37 điểm vẫn phải do sức ép chính từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC, VHM “sập” ngay từ lúc mở cửa và cũng trượt sâu thêm theo thời gian. Đóng cửa VIC giảm 5,8%, VHM giảm 3,49%. Nhóm trụ ngân hàng chỉ có VCB là giảm nhẹ 0,65%, còn lại BID giảm 2,38%, CTG giảm 1,92%, TCB giảm 2,68%, VPB giảm 3,21%, MBB giảm 1,6%... Dầu khí có GAS giảm 1,29% và toàn nhóm duy nhất BSR xanh.
Việc mất toàn bộ nhóm có khả năng điều tiết điểm số tất yếu dẫn đến VN-Index rơi nhanh và sâu. Điều này thay đổi tâm lý chịu đựng của nhà đầu tư. Hai phiên phục hồi cuối tuần trước cũng rất ít cổ phiếu được lợi, thị trường tăng kiểu “xanh vỏ đỏ lòng”. Do đó biên độ giảm lớn và rất sớm hôm nay giống như giọt nước tràn ly.
Thống kê rổ VN30 có 23 cổ phiếu giảm quá 1%, trong đó 17 mã giảm vượt 2%. Chỉ số đại diện rổ blue-chips giảm 2,49%. Ngoài BSR tăng, LPB là mã duy nhất còn xanh 1,42% và STB tham chiếu.
Thống kê toàn sàn HoSE cũng có 172 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên, trong đó 103 mã giảm vượt 2%. Đây là mức tổn thương rất lớn cho danh mục. Chỉ riêng nhóm giảm vượt 2% đã chiếm 62,4% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Điều này cho thấy sức ép và mức độ quyết liệt từ bên bán là rất đáng chú ý. Giao dịch cực lớn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu giảm rất sâu như VIX khớp 947,1 tỷ, giá giảm 5,07%; ACB khớp 703,3 tỷ, giá giảm 3,44%; VIC khớp 648,4 tỷ, giá giảm 5,8%; VHM khớp 621,1 tỷ, giá giảm 3,49%; VND khớp 464,3 tỷ, giá giảm 4,26%; MSN khớp 416,7 tỷ, giá giảm 3,15%...
Nhóm tầm trung giao dịch cỡ vài chục tỷ với mức giảm 4-5% khá nhiều như GEE, VSC, BVH, GEX, CTR, FTS, MSB…
Các cổ phiếu đi ngược dòng khá bất ngờ là cũng có những mã thực sự được dòng tiền đỡ rất tốt. Tuy vậy số này chỉ chừng 5-6 mã. Không có tính chất nhóm ngành nào trong các cổ phiếu ngược dòng, chỉ là cung cầu mang tính đơn lẻ. Nổi bật là NVL tăng 2,21% khớp 303 tỷ đồng; HCM tăng 1,3% với 246,9 tỷ; CII tăng 2,16% với 185,7 tỷ; KDH tăng 1,31% với 131,3 tỷ; VCK tăng 1,08% với 125,2 tỷ; PC1 tăng 2,14% với 87,6 tỷ. Tính chung toàn sàn HoSE vẫn còn 46 mã tăng hơn 1% nhưng chỉ 10 mã trong số này có thanh khoản trên 10 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài có một phiên bán ròng khá “hiền” hôm nay khi chỉ rút đi gần 668 tỷ đồng trên sàn HoSE. Phiên cuối tuần trước khối này bất ngờ mua ròng hơn 320 tỷ ở sàn này, nhưng chỉ là một thay đổi nhỏ. Những cổ phiếu bị bán đáng chú ý hôm nay là FPT -121,9 tỷ; VHM -113,3 tỷ; MSN -93,5 tỷ, VIC -83,4 tỷ, VPB -80,2 tỷ, SHB -78,3 tỷ, TCB -63,1 tỷ. Phía mua ròng có VCB +98,7 tỷ, ACB +98 tỷ, STB +41,5 tỷ.
Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ sẽ giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định động thái tiếp theo của Fed, từ đó chi phối đường đi của giá vàng...
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.