
Diễn biến thị trường xấu đi đáng kể trong phiên chiều nay khi nhà đầu tư bất ngờ đổ hàng ra bán. Trọn phiên chiều là xu hướng lao dốc, VN-Index ngay trước khi bước vào đợt đóng cửa đã giảm 7,5 điểm và đóng cửa mất 2,63 điểm. Thanh khoản sàn HoSE buổi chiều vẫn tăng 16% so với phiên sáng xác nhận có xả mạnh bất chấp khối ngoại vẫn mua rất nhiều.
Trạng thái hưng phấn buổi sáng đã bốc hơi khá nhanh, dòng tiền mua vào vẫn rất tốt nhưng bên bán còn xả lớn hơn. VN-Index lao dốc chiều nay không chỉ do ảnh hưởng từ nhóm blue-chips giảm mà độ rộng tổng thể cũng suy yếu. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 212 mã tăng/92 mã giảm nhưng đến ngay trước khi bước vào đợt đóng cửa chỉ còn 111 mã tăng/204 mã giảm. Kết phiên sàn này có 146 mã tăng/168 mã giảm.
Như vậy từ trạng thái hào hứng tăng giá áp đảo, cổ phiếu đã đảo chiều trên diện rộng. Nếu không có hoạt động bán ra toàn diện thì không thể thay đổi trạng thái ở độ rộng, dù VN-Index có bị bị trụ ép xuống.
VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,11% với 14 mã tăng/16 mã giảm. Thống kê cho thấy rổ này có tới 25 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 2 mã có cải thiện. Số trượt giảm sâu bao gồm cả các trụ: VCB để mất 1,19% và quay đầu giảm dưới tham chiếu 0,17%; VIC giảm 0,63%, trượt sâu hơn, đóng cửa mất 0,94%; TCB để mất 0,85% thành giảm 0,43%; BID lao dốc 0,95% thành giảm 0,27%; MSN mất 1,59% thành giảm 0,93%; FPT mất 1,17% thành giảm 0,51%... Các cổ phiếu này đều nằm trong Top 10 vốn hóa nên việc không chỉ co hẹp biên độ mà còn đảo chiều đỏ đã ảnh hưởng nhiều tới chỉ số.
Riêng với rổ VN30, thanh khoản chiều nay bất ngờ giảm 4,5% so với phiên sáng. Điều này cho thấy dòng tiền mua có vẻ suy yếu khi mặt bằng giá bị hạ xuống. Một số mã trong rổ chịu sức ép giảm giá rất sâu như GVR giảm 5,28%, BCM giảm 2,64%, STB giảm 1,89%, VJC giảm 1,33%.
Nhóm cổ phiếu Midcap có sức chịu đựng khá nhất, chỉ số đại diện rổ vẫn còn tăng 0,38%. Tuy vậy sức ép cũng bộc lộ rõ ràng khi những cổ phiếu thanh khoản cao nhất, giá tăng tốt nhất cũng đã bị đẩy lùi lại với biên độ rộng. VIX đạt đỉnh khoảng 1h30 chiều tăng kịch trần 6,96% nhưng đóng cửa chỉ còn tăng 3,66%, thanh khoản 1779,2 tỷ đồng. GEX đạt đỉnh kịch trần lúc 1h35 tăng 6,96% nhưng kết phiên còn 4,59%, khớp lệnh 999,8 tỷ. EIB cũng mất một nửa biên độ so với giá đỉnh, còn tăng 2,43%, giao dịch 563,6 tỷ đồng. HCM mất 2,52% so với đỉnh, còn tăng 2,2%, khớp 541,6 tỷ đồng… Nhìn chung biên độ bị ép xuống càng mạnh và thanh khoản càng cao thì sức ép càng đáng chú ý. Trong bối cảnh thị trường cực kỳ hưng phấn, sức ép này tăng mạnh cho thấy nhiều nhà đầu tư lớn chọn lối đi ngược dòng.
Điểm tích cực là lực đỡ vẫn còn, mức độ tổn thương ở cổ phiếu chưa quá nhiều. Đợt đóng cửa có gần 40 cổ phiếu được kéo xanh trở lại. Số giảm giá sâu và xuất hiện thanh khoản lớn có thể kể tới STB giảm 1,89%, GVR giảm 5,28%, KBC giảm 2,03%, SZC giảm 5,13%, NVL giảm 1,32%, VHC giảm 5,59%, TCM giảm 3,03% DGW giảm 2,13%... Các cổ phiếu này đều khớp vượt trăm tỷ đồng phiên này.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tiếp tục giải ngân dữ dội với tổng mức mua thêm trên sàn HoSE tới gần 2.285 tỷ đồng, thậm chí tăng 21% so với phiên sáng. Mức bán ra không thay đổi nhiều và vốn vào ròng khoảng 1.318 tỷ đồng. Như vậy cả phiên hôm nay khối ngoại mua ròng tới 2.276 tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 142 tỷ đồng nữa trên sàn HNX. Đây là mức mua ròng một ngày cao kỷ lục từ cuối tháng 11/2022, với phiên ngày 29/11/2022 là 2.535 tỷ đồng.
Các cổ phiếu được rót vốn nổi bật là SSI 431,6 tỷ ròng, MWG 294,3 tỷ, CTG 146,9 tỷ, HCM 133,2 tỷ, VCI 125,7 tỷ, DGC 111,9 tỷ, VND 98,3 tỷ, DIG 86,9 tỷ, VCB 81,2 tỷ, VIX 78,6 tỷ… Phía bán ròng chỉ có DHC -35 tỷ, GVR -28,6 tỷ, HDC -28,5 tỷ, GAS -25,4 tỷ, VRE -23,9 tỷ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.