
Thanh khoản sàn HoSE chiều nay chỉ đạt hơn 8 ngàn tỷ đồng, thấp nhất 7 tuần, nhưng VN-Index lại từ từ leo dốc và cổ phiếu cũng phục hồi khá tốt. Chỉ số chốt phiên vượt tham chiếu 4,68 điểm ( 0,37%), thậm chí đóng cửa sát đỉnh cao nhất ngày.
Với nhịp lùi lại xuống dưới cả mức 1250 điểm cuối phiên sáng, nhịp tăng chiều nay hóa ra có biên độ khá rộng. Chỉ số đóng cửa tại 1.261,24 điểm, tương đương tăng từ đáy tới 13,7 điểm. Bất ngờ hơn nữa là biên độ tăng này chỉ có thanh khoản 8.073 tỷ đồng.
Như vậy thị trường đang có áp lực bán khá yếu. Nhà đầu tư mua vào cũng còn thận trọng cao, không giải ngân mạnh và mua chậm. Độ rộng thay đổi cũng từ từ, đến cuối phiên VN-Index cũng chỉ có 190 mã tăng/216 mã giảm.
Tuy nhiên số tăng mở biên độ thì đã khá nhiều. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE mới có 44 mã tăng hơn 1% thì đóng cửa là 92 mã, chiếm 32,1% tổng giá trị khớp sàn này. GVR, DRC là hai mã cực mạnh, chiều nay đều kịch trần với thanh khoản lớn. GVR khớp 358,8 tỷ đồng và DRC đạt 252 tỷ đồng. Ngoài ra nhiều mã khác tăng cực tốt với thanh khoản lớn như DBC tăng 3,75% giao dịch 421,3 tỷ đồng; POW tăng 2% với 242,2 tỷ; BCM tăng 4,76% với 150,9 tỷ; TCM tăng 2,89% với 150,1 tỷ; PC1 tăng 4,05% với 120 tỷ…
Dù vậy phần lớn cổ phiếu hôm nay tăng giảm nhẹ so với tham chiếu và thanh khoản thấp so với mức bình quân. Điều này là hợp lý trong tình huống thị trường đang kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1250 điểm của VN-Index. Không có gì chắc chắn mức hỗ trợ này sẽ tạo đáy. Do đó nhà đầu tư thận trọng chưa mua hoặc chỉ mua thăm dò, đề phòng kịch bản thị trường tiếp tục điều chỉnh sâu hơn.
Mặt khác, việc kéo hồi ở VN-Index không khó nếu các cổ phiếu vốn hóa lớn duy trì tăng, nhưng để thúc đẩy một biên độ tăng mạnh mẽ cũng không dễ lúc này. Dòng tiền hạn chế khiến các trụ khó mạnh. Rổ VN30 hôm nay giao dịch thậm chí giảm gần 6% so với hôm qua, chỉ đạt hơn 6.779 tỷ đồng, kém nhất 13 phiên. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu chỉ số thì BID tăng 0,68%, FPT tăng 1,38%, HPG tăng 0,7%, GVR tăng 6,99%. 3 trụ giảm là VCB giảm 0,35%, CTG giảm 0,95% và VHM giảm 0,79%, còn lại tham chiếu. VN30-Index cũng chỉ tăng được 0,19% với 12 mã tăng/12 mã giảm. Hiện tượng giằng co này vẫn là trở ngại chính, dù trong phiên phục hồi giá là khá thuận lợi.
Trong bối cảnh dòng tiền còn thận trọng, nhóm cổ phiếu thanh khoản thấp có lợi thế tự nhiên. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể “tạo sóng” ở nhóm này, thậm chí biên độ khá lớn. Loạt cổ phiếu thanh khoản vài tỷ đồng như VNG, BIC, PDN, ACG, VPH, APG, CLW, TLG, HAX, BWE, PSH, SAV… thậm chí tăng rất nóng.
Hoạt động bắt đáy trong phiên cũng đang có dư địa lợi nhuận khá tốt. Thống kê sàn HoSE thì gần 34% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch hôm nay đã phục hồi trên 2% so với giá thấp nhất. Nếu mở rộng ra biên độ hồi từ 1% trở lên thì tới trên 57%. Dĩ nhiên không phải cổ phiếu nào phục hồi cũng đủ mạnh để tăng vượt tham chiếu, nhưng từ góc độ bắt đáy, việc giá hồi lại với biên độ như vậy cũng là có hiệu quả, nhất là khi mới chỉ là các giao dịch thăm dò.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay giao dịch rất sôi động và khá cân bằng. Cụ thể, sàn HoSE bị bán thêm 2.323,9 tỷ đồng giá trị cổ phiếu nhưng cũng được mua vào 2.191 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 132,9 tỷ. Phiên sáng khối ngoại bán ròng 468,4 tỷ đồng. Các mã bị bán nhiều là FPT -250,5 tỷ, MWG -125,2 tỷ, VNM -57,2 tỷ, AAA -52,6 tỷ, VHM -37,7 tỷ, VIC -36,9 tỷ, CTG -35,1 tỷ, LPB -30,3 tỷ. Bên mua có TCB 79,7 tỷ, MSN 36,8 tỷ, DBC 42,2 tỷ, STB 33,8 tỷ, PLX 33,3 tỷ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.