15:52 04/06/2014

Australia tỏ thái độ với Trung Quốc về biển Đông

Diệp Vũ

“Chính phủ Australia từ lâu duy trì lập trường nhất quán. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương”

Thủ tướng Australia Tony Abbott.
Thủ tướng Australia Tony Abbott.
Thủ tướng Australia Tonny Abbott hôm nay (4/6) tuyên bố, nước này phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương trên biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời kêu gọi không thay đổi nguyên trạng trong khu vực.

Đây được xem là một tín hiệu rõ ràng về thái độ của Australia đối với Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền gần đây của Bắc Kinh.

Tờ báo Brisbane Times của Australia đưa tin, tuyên bố trên được ông Abbott đưa ra trước khi lên đường sang thăm Indonesia.

Chuyến thăm này của Thủ tướng Australia diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông, nhất là sau khi Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của Việt Nam.

Mới đây, tướng Moeldoko, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia đã lên tiếng bày tỏ thái độ bất bình trước việc Trung Quốc đưa một phần của quần đảo Natuna vào cái gọi là “đường 9 đoạn” - tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh với 90% biển Đông.

Về vấn đề này, ông Abbott nói, Australia tin rằng, không nên có sự xáo trộn nguyên trạng, mà thay vào đó cần có sự tuân thủ luật pháp quốc tế.

“Có nhiều vấn đề mà chúng tôi có thể thảo luận về biển Đông và biển Hoa Đông. Chính phủ Australia từ lâu duy trì lập trường nhất quán. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương”, ông Abbott nói.

“Chúng tôi cho rằng, không một quốc gia nào nên tìm cách gây hấn tại một khu vực có tranh chấp. Các tuyên bố chủ quyền nên được giải quyết hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Vào cuối tuần vừa rồi tại đối thoại an nin Shangri-La diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng, Trung Quốc đang gây mất ổn định trong khu vực thông qua các hành động đơn phương. Phát ngôn này của người đứng đầu Lầu năm góc nhằm chỉ vào việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của Việt Nam.