
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ký ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một loạt là cổ đông lớn và lãnh đạo công ty với người thấp nhất là 5 triệu và cao nhất là 55 triệu đồng do báo cáo không đúng hạn, giao dịch mà không báo cáo…
Theo đó, bà Đỗ Thị Lệ Hằng (Tp.HCM) bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 12/09/2018, bà Đỗ Thị Lệ Hằng đã mua 56.100 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (mã HVA-HNX), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 278.400 lên 334.500 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,93% lên 5,92%, và trở thành cổ đông lớn. Đến ngày 26/10/2018, HNX mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn đối với cổ phiếu HVA của bà Hằng.
Bà Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội) bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 25/9/2018, bà Nguyễn Thị Xuyến đã mua 34.600 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khang Minh Group (mã GKM-HNX) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 668.600 lên 703.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,95% lên 5,2%, và trở thành cổ đông lớn. Đến ngày 12/10/2018, HNX mới nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà Xuyến.
Ông Trần Minh Chính (Tp.HCM) bị phạt 37,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể: ngày 18/3/2019, ông Trần Minh Chính đã mua 301.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại dầu khí IDICO (mã PXL-UpCoM) làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,82% lên 5,19%; ngày 21/3/2019, ông Chính bán 386.900 cổ phiếu PXL làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,19% xuống 4,72%; ngày 29/3/2019, ông Chính mua 232.900 cổ phiếu PXL làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,85% lên 5,14%. Tuy nhiên đến ngày 21/5/2019, HNX mới nhận được các báo cáo thay đổi sở hữu của ông Chính.
Ông Huỳnh Công Tấn (Cà Mau) bị phạt 17,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ngày 13/04/2018, HNX nhận được văn bản đăng ký giao dịch của ông Huỳnh Công Tấn, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã CMW-UpCoM) về việc bán 91.000 cổ phiếu CMW từ ngày 14/04/2018 đến ngày 14/05/2018. Theo công bố thông tin từ HNX, ông Huỳnh Công Tấn được thực hiện giao dịch từ ngày 18/04/2018 đến ngày 15/05/2018. Tuy nhiên, ông Huỳnh Công Tấn đã bán 91.000 cổ phiếu CMW vào ngày 17/04/2018.
Ông Nguyễn Hoàng Phi - thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (mã MSC-HNX) bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: từ ngày 01/3/2019 đến ngày 15/3/2019, ông Nguyễn Hoàng Phi đã thực hiện giao dịch mua 190.833 cổ phiếu MSC nhưng không báo cáo SSC và HNX về việc dự kiến giao dịch nêu trên.
Ông Trần Minh Tính, cổ đông lớn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (mã SSN-UpCoM) bị phạt 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. Cụ thể: ngày 7/3/2019, ông Trần Minh Tính - đã thực hiện giao dịch bán 1.140.990 cổ phiếu SSN, dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch đạt 2.038.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu thay đổi vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của SSN (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 5%).
Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu của ông Tính gửi HNX, ông Tính đã bán 1.140.990 cổ phiếu SSN dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 2.038.100 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 5,15% và ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 8/5/2018. Như vậy, ông Tính đã báo cáo không chính xác ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cho SSC và HNX.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.