
VN30 đến hôm nay đã có phiên giảm thứ 3 liên tiếp và áp lực bán đang tăng cường độ. Từ đầu tháng đến giờ chỉ số này không nhích lên được điểm nào mà thanh khoản cực lớn, cổ phiếu thua lỗ nhiều hơn có lãi...
Một vài trụ hôm nay “giảm xóc” cho VNI như GVR, VCB, MWG, NVL nhưng cơ bản là chỉ đủ giữ cho chỉ số không giảm nhiều. Trong khi đó ngân hàng tài chính, cả chứng khoán, lẫn trụ HPG, VHM, GAS tạo gánh nặng cho VN30. Tình trạng này chỉ làm trầm trọng thêm hoạt động tái cơ cấu danh mục, tháo chạy khỏi blue-chips để tìm đến các cơ hội tốt hơn.
Thông thường thanh khoản lớn phải đi kèm với biến động giá tăng mới là trạng thái giao dịch tốt, thể hiện sự chủ động của bên mua. Thế nhưng VN30 đang cho thấy điều ngược lại, khi liên tục cả chục phiên giao dịch cực lớn mà giá cổ phiếu lẫn chỉ số hoặc dậm chân tại chỗ, hoặc giảm. Điều đó nghĩa là bên bán đang kiềm chế dao động. Trong 10 phiên gần nhất, VN30 khớp bình quân 10,4k tỷ/ngày, mức giao dịch trung bình cao nhất kể từ giữa tháng 8.
Kiểu dao động từ đầu tuần đến nay là giống nhau, khi đều có những nhịp tăng intraday và kết thúc bằng mức giảm dần về cuối phiên. Đây là biểu hiện của những nỗ lực tăng thất bại. Nếu thanh khoản thấp thì ít nhất còn cho thấy lực cung không quá lớn, nhưng thanh khoản cao nghĩa là nhu cầu bán áp đảo. Hiện tượng này có phần giống giai đoạn nửa sau tháng 10, nhưng với quy mô lớn hơn về thanh khoản.
Về cổ phiếu cụ thể, các mã trong VN30 diễn biến không tốt. Số ít như SSI, PLX, POW, SAB, HDB, STB còn giữ được trạng thái giằng co, số còn lại đều xuất hiện nhịp giảm ngắn hạn từ đầu tháng. Các yếu tố hỗ trợ vi mô lẫn vĩ mô không đem lại hiệu quả gì và ngày càng trống vắng thông tin. Cơ hội tốt nhất của blue-chips vẫn chỉ là duy trì vùng dao động yếu đi ngang, còn xấu hơn sẽ có nhịp điều chỉnh thật sự. Blue-chips tiếp tục rất ít cơ hội trong ngắn hạn, cơ hội tốt hơn là canh mua ở các nhịp giảm cho tầm nhìn trung hạn vài tháng tới.
Đối với các mã đầu cơ, tổng thể xu hướng vẫn đang tích cực, nhưng dòng vốn đảo quá nhanh. Có cảm giác dòng tiền nóng hoạt động như đàn châu chấu, ào từ nhóm này sang nhóm khác và đến đâu cũng đẩy tăng cả loạt, nhưng khả năng tăng liên tục trong ngắn hạn không dễ như trước. Mặc dù xác suất để thua lỗ vẫn chưa lớn và nhịp giảm ngắn sau đó phục hồi ngay cho thấy sức mạnh vẫn còn, nhưng lựa chọn được cổ tăng khỏe không dễ, thời gian chờ đợi “đến lượt” dài dần ra. Dù vậy ít nhất cơ hội ở đây vẫn còn dễ ăn hơn với blue-chips.
Mặt khác dòng tiền thật sự đang quá lớn trong thị trường, loanh quanh một hồi thì vẫn sẽ tìm đến địa chỉ nào đó để mua. Điều này đảm bảo kiểu diễn biến giao dịch này còn kéo dài. Do số lượng cổ phiếu nhỏ quá nhiều mà không có dòng tiền lớn vượt trội nào điều tiết được, nên mã này bị đánh úp thì mã khác vẫn tăng. Trừ trường hợp thị trường sụp đổ với biên độ lớn mới có thể thay đổi được tâm lý đang rất hưng phấn với hoạt động đầu cơ.
Với rủi ro điều chỉnh ở VN30, cơ hội trên thị trường phái sinh vẫn là Long trước Short sau. VN30 đóng cửa hôm nay tại 1514.36, ngay tại một mức cản. Cản kế tiếp ngày mai là 1520; 1523; 1530; 1538; Hỗ trợ 1507; 1504; 1499; 1493; 1490; 1483; 1478.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...