Tròn 1 tuần sau khi Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết định về chính sách tiền tệ của Fed - quyết định tạm dừng tăng lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp trong vòng hơn 1 năm, ông Powell phát tín hiệu rằng việc dừng tăng đó chỉ là tạm nghỉ chứ không có nghĩa là Fed đã hoàn tất việc nâng lãi suất.
“Gần như tất cả các thành viên FOMC đều cho rằng việc tiếp tục tăng lãi suất đến cuối năm nay là phù hợp”, ông Powell nói trong buổi điều trần trước Uỷ ban Dịch vụ tài chính thuộc Hạ viện Mỹ.
Đây là cuộc điều trần diễn ra 2 lần mỗi năm của Chủ tịch Fed trước Quốc hội Mỹ về chính sách tiền tệ. Phiên tiếp theo của cuộc điều trần sẽ diễn ra tại Uỷ ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ vào ngày 22/6.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào tuần trước, giới chức Fed dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong năm nay, đồng nghĩa sẽ có thêm 2 đợt tăng nữa trong thời gian còn lại của năm. Lãi suất tham chiếu của Fed hiện ở mức 5-5,25%.
Ngày 21/6, ông Powell nói rằng lạm phát đã dịu đi “nhưng còn cao hơn nhiều” so với mục tiêu 2% của Fed, nên Fed vẫn còn nhiều việc phải làm. “Lạm phát đã được kiểm soát phần nào kể từ giữa năm ngoái. Tuy nhiên, áp lực lạm phát tiếp tục ở mức cao và quá trình đưa lạm phát trở lại mức 2% còn một chặng đường dài phía trước”, ông nói.
Các quan chức Fed chú trọng việc xem xét lạm phát “lõi” - chỉ số không bao gồm giá lương thực và năng lượng. Lạm phát lõi ở Mỹ trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái là 4,7%, nếu dựa trên thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE). Còn chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, một thước đo lạm phát khác mà Fed ít chú trọng hơn, tăng 5,3% trong tháng 5.
Các động thái chính sách tiền tệ của Fed - gồm tăng lãi suất và cắt giảm lượng tài sản trên bảng cân đối kế toán - có độ trễ nhất định trong việc tác động đến nền kinh tế thực. Đó là lý do khiến Fed đi đến quyết định tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng này để có thời gian đánh giá về ảnh hưởng của việc thắt chặt chính sách đối với nền kinh tế.
Ông Powell nói thị trường lao động vẫn còn thắt chặt mặc dù có những dấu hiệu cho thấy các điều kiện đang nới lỏng, chẳng hạn như sự gia tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở nhóm tuổi từ 25 đến 54 và tốc độ tăng tiền lương yếu đi. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng số lượng công việc cần tuyển người vẫn vượt xa lực lượng lao động có sẵn.
“Chúng tôi đã nhận thấy những tác động của việc thắt chặt chính sách đối với nhu cầu trong các lĩnh vực có độ nhạy cảm nhất với lãi suất của nền kinh tế. Tuy nhiên, sẽ mất thời gian để các tác động đầy đủ của việc thắt chặt tiền tệ được cảm nhận rõ rệt, đặc biệt là đối với lạm phát”, ông Powell nói.
Sau đó, Chủ tịch Fed nói rằng Fed đã điều chỉnh cách tiếp cận chính sách sau khi triển khai các đợt tăng lãi suất với tốc độ mạnh nhất kể từ đầu những năm 1980. Trong chuỗi tăng lãi suất khởi động từ tháng 3 năm ngoái, Fed có 4 lần liên tiếp tăng với bước nhảy 0,75 điểm phần trăm - một tốc độ mà ông Powell cho là không còn phù hợp ở thời điểm hiện tại.
“Xét đến việc chúng ta đã đi được bao xa, thì việc tiếp tục tăng lãi suất nhưng với tốc độ vừa phải hơn là điều hợp lý”, ông Powell nói trong phiên hỏi đáp với các nghị sỹ có mặt tại buổi điều trần.
Ông Powell cho biết kỳ vọng lạm phát, được coi là một biến số chính về việc giá cả sẽ đi về đâu, hiện đang được “cố định chắc chắn”. Chẳng hạn, cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy triển vọng lạm phát trong một năm kể từ bây giờ đã giảm xuống 3,3% - mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.
Tuy nhiên, Chủ tịch Fed cũng lưu ý rằng việc giảm lạm phát sẽ đòi hỏi việc nền kinh tế giảm tốc, tới mức tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với xu hướng. Ông cũng nhấn mạnh rằng các quyết định về lãi suất sẽ được đưa ra dựa trên dữ liệu kinh tế tiếp theo và theo từng cuộc họp, thay vì theo một lộ trình định sẵn.
Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên ngưỡng ngưỡng cao nhất kể từ năm 2007, các doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn vay ở nước này sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt là lãi suất đi vay tăng theo...
Giá của những con tàu chở dầu cỡ lớn có tuổi đời từ 5-10 năm đã tăng chóng mặt trong thời gian gần đây, và các giao dịch mua bán tàu được ký kết chỉ trong vài ngày thay vì vài tuần như trước...
Mỹ là nền kinh tế xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới. Khả năng Washington hạn chế xuất khẩu đang được chú ý, nhất là khi Nga đã siết xuất khẩu mặt hàng này...
Kế hoạch hợp nhất hai liên doanh của GAC và FAW với Toyota có thể mở đầu làn sóng tái cơ cấu ngành ô tô Trung Quốc, vốn đang ở trong tình trạng dư thừa công suất kéo dài...
Các chỉ số cổ phiếu tiêu dùng Trung Quốc đang ở gần mức thấp nhất trong 10 năm, trái ngược với đà tăng của nhóm công nghệ hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI)….
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.