14:36 02/01/2008

Chủ tịch nước mở màn phiên giao dịch đầu năm

8h30 sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh 3 tiếng chiêng khai mạc phiên giao dịch đầu tiên của năm 2008 tại sàn Hà Nội

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh chiêng khai mạc phiên giao dịch đầu tiên của năm mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh chiêng khai mạc phiên giao dịch đầu tiên của năm mới.
8h30 sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh 3 tiếng chiêng khai mạc phiên giao dịch đầu tiên của năm 2008 tại sàn Hà Nội.

Trước đó ít phút, trong bài phát biểu nhân dịp tới thăm Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới, nhu cầu về vốn rất lớn. Chính vì vậy, việc phát triển các thể chế thị trường, trong đó có thị trường vốn, thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Theo Chủ tịch nước, thị trường chứng khoán tạo ra kênh huy động vốn đầu tư hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời tạo cơ chế kiểm tra, kiểm soát mang tính xã hội hóa cao, làm cho nền kinh tế trở nên công khai, minh bạch hơn.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cho rằng các cơ quan quản lý phải đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường trong tương lai. "Ra được thị trường đã khó, nhưng duy trì và phát triển nó cho có hiệu quả, lành mạnh lại càng khó hơn", Chủ tịch nhấn mạnh.

Trao đổi với báo giới ngay sau sự kiện trên, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết, mặc dù trong năm ngoái, thị trường chứng khoán liên tục điều chỉnh và đi ngang là chủ yếu, song quy mô thị trường vẫn lớn gấp đôi so với năm 2006.

Điều đó chứng tỏ nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài đều rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Đồng thời cũng là một điểm quan trọng, hứa hẹn cho sự phát triển của thị trường trong năm 2008.

* Năm 2007, hoạt động giao dịch trên Sở/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được đánh giá là khá thành công với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt trên 1.500 tỷ đồng. Hoạt động đấu giá cổ phần đạt giá trị trên 36 nghìn tỷ đồng - gấp 3 lần năm 2006.

Riêng tại HASTC, tính đến nay, số công ty đang niêm yết là 111 với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 13.145 tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường lên tới 128.871 tỷ đồng (gấp 1,76 lần giá trị vốn hóa vào thời điểm cuối năm 2006), tương đương khoảng 13% GDP.