
Đà suy thoái khiến thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục hụt hẫng ngay trong phiên đầu năm
.
Ngày 2/1/2008, chứng khoán châu Á chào năm mới một cách buồn tẻ khi hầu hết các hàn thử biểu chính của khu vực đều mất điểm. Nguyên nhân được nhận định là do những thông tin gần đây từ Chính phủ Hàn Quốc và Singapore, theo đó hai nền kinh tế này đang tăng trưởng thấp hơn dự báo.
Tại Hồng Kông, lúc 4h50 chiều 2/1, chỉ số MSCI-Châu Á Thái Bình Dương không bao gồm Nhật mất 0,7%, còn ở mức 525,95 điểm, tỷ lệ cổ phiếu giảm giá so với cổ phiếu tăng giá là 5:2 - mức tổn thất to lớn nhất của chỉ số này kể từ ngày 17/12/2007. Kospi của Hàn Quốc giảm 2,3%, điểm đáy trong hai tuần qua. Straits Times của Singapore hao hụt 0,9%.
Hôm nay, thị trường Nhật và New Zealand đóng cửa. Tại Nhật Bản, từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2007, chỉ số Topix đã lao xuống 21%. Bước sụt giảm này khiến 2007 trong số 4009 công ty niêm yết trên thị trường Nhật có giá thị trường thấp hơn giá trị sổ sách, theo số liệu tổng hợp của Bloomberg. Điều này đẩy một số công ty của Nhật vào thế khó xử khi nhiều cổ đông đòi “tống cổ” các giám đốc điều hành và bán tất cả tài sản.
Nhiều nhà phân tích nhận định, thị trường chứng khoán thế giới trong ba tháng cuối năm vừa qua gần như lặp lại thời điểm 1974 - khi thị trường có sự điều chỉnh mạnh để tăng tính thanh khoản - và năm 2000 - khi “bong bóng” cổ phiếu công nghệ cao tan vỡ.
Quý 4/2007, chỉ số MSCI - Thế giới mất 2,7%, khiến mức tăng trưởng năm 2007 của chỉ số này xuống mức 7,1%. Standard & Poor 500, thước đo cho các tài sản vốn “quốc tịch” Mỹ, tuy tăng được 3,5% trong năm 2007, nhưng là mức tăng trưởng hàng năm thấp thứ hai trong 5 năm qua của hàn thử biểu này.
Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của các công ty châu Âu và Nikkei 225 của Nhật cũng bị đứt đoạn quãng tăng trưởng liên tục trong 4 năm, lần lượt mất 0,2% và 11%.
Theo ước tính của các nhà kinh tế học tại Bloomberg, GDP của Mỹ có thể tăng được 1,5% trong quý này và 2,1% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2008, sau khi sụt giảm 1% trong ba tháng cuối năm 2007.
Morgan Stanley - công ty chứng khoán lớn thứ hai nước Mỹ tính theo giá trị thị trường - dự báo nền kinh tế Mỹ và Nhật sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.