
Nếu không có cú sập bất thần lúc đóng cửa thì chiều nay thị trường khá tốt. Xuất hiện một nhịp đi lên đẩy VN-Index vượt trở lại 970 điểm lên trên 974 điểm. Vấn đề là sức mua của blue-chips rất không ổn định.
VN-Index đóng cửa rơi "tõm" xuống 968,91 điểm, chỉ còn tăng 0,22% so với tham chiếu. Chỉ riêng đợt đóng cửa chỉ số để mất hơn 5 điểm. Đó là do có nhiều blue-chips mất đà.
Nhóm vốn hóa lớn nhất phải "chịu trách nhiệm" cho biến động xấu này. VCB đột ngột để mất 1.100 đồng lúc ATC, quay về tham chiếu. VIC để mất 1.300 đồng, chỉ còn tăng 0,42%. VHM để mất 1.000 đồng, thu hẹp mức tăng còn 0,12%. VNM để mất 1.000 đồng, còn tăng 0,59%. VRE bốc hơi 450 đồng, từ tăng thành giảm 0,57%. MSN mất 900 đồng, rơi thẳng xuống tham chiếu....
VN30-Index cũng để mất 4,3 điểm trong đợt đóng cửa, thu hẹp mức tăng xuống 0,29% so với tham chiếu. Độ rộng vẫn tốt với 14 mã tăng/12 mã giảm. Toàn sàn HSX cũng còn 172 mã tăng/135 mã giảm.
Như vậy thị trường mất đà về cuối chủ yếu do biến động tại nhóm blue-chips nói chung, trong đó nhóm trụ có ảnh hưởng nhiều nhất. Nguyên nhân cũng không có gì mới: Sức cầu quá tệ để có thể đỡ giá trong một lần giao dịch.
Thật vậy, VCB để mất quá nhiều điểm dù giao dịch chỉ chưa tới 86.000 cổ phiếu ở lần cuối. VIC giao dịch đợt ATC chưa tới 100.000 cổ. MSN khoảng 107.000 cổ, VNM hơn 131.000 cổ, VHM khoảng 142.000 cổ...
Tổng giao dịch khớp lệnh lúc đóng cửa của rổ VN30 là 251,7 tỷ đồng, trong đó riêng ROS đã là 124,3 tỷ đồng, chiếm gần một nửa. Điều đó có nghĩa là thanh khoản của 29 mã còn lại lúc đóng cửa rất nhỏ, nhưng giá vẫn sụt mạnh. Lý do duy nhất lý giải được là sức cầu quá kém.
Thanh khoản chung của thị trường trong buổi chiều cũng giảm khoảng 3% so với phiên sáng. Đó cũng là nhờ ROS giao dịch 263,3 tỷ đồng, chiếm 17,6%. Nếu không tính ROS thì thanh khoản phiên chiều giảm 15% so với phiên sáng. Ngoài ROS, chỉ có VJC là thanh khoản vượt 50 tỷ đồng chiều nay, đạt 86,5 tỷ đồng. Tuy nhiên đó là do VJC bị xả nhiều hơn, giá tiếp tục giảm mạnh hơn so với phiên sáng, chốt dưới tham chiếu 0,68%.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục gây bất lợi khi rút vốn ròng lớn trên thị trường cổ phiếu. Khoảng 219 tỷ đồng lại bị rút ròng khỏi cổ phiếu hai sàn, trong đó cổ phiếu HSX bị bán ròng 209 tỷ đồng. Đó là chưa kể chứng chỉ quỹ E1 vẫn bị bán ròng gần 14 tỷ đồng nữa.
STB, HPG, VJC, SSI, VRE, VIC là những mã thuộc VN30 bị bán ròng rất lớn. Tính riêng rổ này lượng vốn bị rút ròng là 172 tỷ đồng. Ngoài ra VPI, KBC, POW DPM, PC1, VGC, SGN cũng bị bán ròng nhiều. Phía mua có HDB, CTG, GEX và HNG.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.