
Blue-chips đột nhiên yếu đi đáng kể trong phiên chiều và chỉ còn VNM, GAS le lói xanh là không đủ kiềm hãm số đông còn lại. Khi cả nhóm Vin lẫn ngân hàng cùng đỏ thì VN-Index không còn bất kỳ cơ hội nào ngóc lên được.
Cổ phiếu ngân hàng đỏ toàn bộ trừ MBB là yếu tố khiến thị trường mất lực đỡ đáng kể. MBB tăng 0,22% cũng như không vì mã này quá nhỏ trong VN-Index (đứng thứ 18). Trong khi đó CTG giảm tới 1,12%, VPB giảm 0,49%, VCB giảm 0,44%, BID giảm 1,97%, HDB giảm 2,54%, STB giảm 1,61%, TCB giảm 0,2%, TPB giảm 1,55%.
BID là cổ phiếu mất giá mạnh nhất và làm VN-Index mất điểm nhiều nhất trong nhóm. Cổ phiếu này giảm sang phiên thứ hai liên tục và hôm nay là ngày giảm rộng nhất 8 phiên.
Cổ phiếu ngân hàng đánh mất vai trò giữ nhịp thị trường dù không có thông tin nào bất lợi. Cả nhóm đều giảm. Đặc biệt nhiều mã diễn biến rất thất vọng. Ví dụ VCB từ chỗ tăng 1,03% thành giảm 0,44%; CTG từ tăng 1,35% thành giảm 1,12%; BID từ tăng 1,41% thành giảm 1,97%. Các mã này gây thiệt hại lớn chỉ trong vài giờ nếu nhà đầu tư đua giá cao.
Cùng với ngân hàng, nhóm Vin cũng toàn đỏ: VIC giảm 0,17%, VHM giảm 0,22%, VRE giảm 0,28%. Nhóm này không nhiều, nhưng cũng không tạo được sự phân hóa giằng co trong các mã dẫn dắt.
Đặc biệt phiên này có SAB giảm giá rất mạnh tới 1,48%. Về mức độ ảnh hưởng thì SAB mạnh ngang với BID và hai mã này tước khỏi VN-Index gần 1 điểm. SAB giao dịch với truyền thống thanh khoản rất kém và hôm nay còn bị khối ngoại bán 9.150 cổ phiếu, tức là 42% lượng giao dịch. SAB trong 10 phiên vừa qua không tăng được bao nhiêu nhưng mức giảm hôm nay đẩy giá rơi xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Hai cổ phiếu trụ đủ lớn còn tăng là VNM tăng 0,29% và GAS tăng 0,3%. Thực tế là cả hai mã này đều yếu đi nhiều trong phiên chiều: VNM để mất 600 đồng, GAS mất 700 đồng so với phiên sáng. Do cả hai trụ này cũng tụt dốc cộng với đa số mã lớn khác yếu đi, VN-Index giảm liên tục trong buổi chiều và chính thức đỏ sau 14h. Chỉ số đóng cửa cũng không ngóc lên thêm được, chốt ngay sát đáy thấp nhất phiên.
Nhìn theo độ rộng thì thị trường hôm nay cũng không phải quá yếu mà đúng hơn là các trụ quá yếu. VN30-Index đóng cửa giảm 0,25% cũng chỉ với 14 mã giảm/12 mã tăng. VN-Index giảm 0,28% cũng chỉ có 150 mã giảm/142 mã tăng. Tương quan về số lượng cỏ phiếu tăng giảm thì không chênh lệch bao nhiêu, nhưng vốn hóa của số giảm thì áp đảo.
Thanh khoản phiên chiều cũng vẫn thấp, khoảng 1.508,7 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn, kém phiên sáng 9% và tương đương chiều hôm thứ Sáu. ROS, VNM, VIC và VRE là 4 mã duy nhất thanh khoản vượt 100 tỷ đồng khớp lệnh hôm nay, chiếm khoảng 20% thị trường.
Khối ngoại là điểm sáng rực rỡ ngày hôm nay khi mua ròng lớn. Khoảng 262 tỷ đồng được rót ròng vào hai sàn. Cụ thể, khối này tăng mua 70% so với phiên trước, đạt 794,7 tỷ đồng trong khi bán ra 537,4 tỷ đồng trên HSX. Tại HNX mức mua đạt 20,1 tỷ đồng, bán ra 15,4 tỷ đồng.
MSN là blue-chips được khối này giải ngân ròng tới gần 1,22 triệu cổ phiếu, trong đó phần lớn là qua thỏa thuận. VIC, VCB, CII, VNM, SSI, HPG, GAS, VRE, HBC, BWE, PVD, GEX cũng được mua ròng tốt. Phía bán ra có POW, HDB, PVT, BID, HCM, HSG, VJC.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.