
Ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm của VN-Index đã không thể trụ được như phiên sáng nữa. Sức ép rất lớn từ nhóm blue-chips đã khiến chỉ số xuyên thủng mức này, thậm chí còn không thể hồi lên lấy một phút nào.
Toàn bộ 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và 15 phút dồn lệnh ATC VN-Index thẳng băng một đường lao dốc. Chỉ số Vn30-Index thậm chí còn giảm dốc đứng và phẳng lì. Điều đó xác nhận đã không có bất kỳ nỗ lực chặn đà rơi nào thành công cả.
VN-Index đóng cửa ở đáy của ngày hôm nay, giảm 2,05% xuống mức 981,78 điểm. VN30-Index giảm 1,76%. Mức đóng cửa của cả hai chỉ số phiên này thấp hơn nhiều so với mức thấp nhất của ngày hôm qua.
VN30 chỉ có duy nhất 3 mã tăng: ROS tăng 0,92%, DHG tăng 0,94% và CTD tăng 0,07%. Cả 3 mã này quá nhỏ. Phía giảm thì trừ SAB, VCB ra, nguyên dàn trụ lớn nhất giảm sâu nhất: VIC giảm 2,66%, VHM giảm 4,34%, VNM giảm 1,81%, GAS giảm 3,13%, TCB giảm 1,88%, BID giảm 3,6%, VRE giảm 4,56%.
Độ rộng trên HSX lúc đóng cửa chỉ là 94 mã tăng/212 mã giảm. Số tăng cũng có số ít đạt thanh khoản chất lượng và giá tốt như YEG, TLD, SZC, DPG, HDC, TGG. Tuy nhiên số giảm thì tới 110 mã giảm trên 2% và tính từ 1% thì có gần 160 mã.
Có quá nhiều cổ phiếu giảm mạnh như vậy đã phản ánh tâm lý chung là bán ra. Đà bán tháo chung này có thể được kiềm lại phần nào nếu các trụ dừng giảm hay đảo ngược giá phục hồi như chiều qua. Rất tiếc là sức ép đã duy trì toàn bộ thời gian cuối phiên, không có cổ phiếu nào chống cự lại được chứ chưa nói đến phục hồi.
Đợt bán tháo dữ dội này đã đẩy thanh khoản phiên chiều tăng vọt. Hai sàn khớp tới 2.717,4 tỷ đồng, tăng 68% so với phiên sáng. Rổ VN30 thậm chí giao dịch gấp đôi phiên sáng với 1.325,1 tỷ đồng. Chỉ có điều thanh khoản tăng cao là do nhà đầu tư tháo chạy quá mạnh và quá dứt khoát. Có thể nhiều lệnh mua treo giá thấp đã bị khớp thụ động trong bối cảnh tốc độ giao dịch rất cao.
Nhóm thanh khoản nhất phiên chiều là CTG, VIC, VRE, PLX, VNM, VHM, HPG... đều là các cổ phiếu rất yếu. Chẳng hạn VNM bị ép tụt giá tới 2,3% so với phiên sáng, CTG mất 3,7%, VIC giảm 2,5%, VRE giảm 4,56%, VHM giảm 4,34%... Thanh khoản càng lớn, giá giảm càng mạnh càng chứng tỏ sức ép từ phía bán ra mạnh.
Khối ngoại mua ròng khoảng 100 tỷ trên hai sàn hôm nay là niềm an ủi duy nhất. Nhiều blue-chips giảm mạnh được mua rất lớn như CTG, STB, HPG, VCB, VIC GAS. Phía bán lại chủ yếu là các cổ phiếu ít quan trọng, ngoại trừ VRE, BID, VJC. Trên HSX khối này ghi nhận giải ngân 603,5 tỷ đồng, bán ra 504,8 tỷ đồng. HNX được mua 11,7 tỷ, bán 10 tỷ đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.