
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Lan Ngọc
24/02/2016, 16:24
Các chỉ số chính chiều nay đã không đi thêm được bao nhiêu, thậm chí VN30-Index còn lùi một chút
Các chỉ số chính chiều nay đã không đi thêm được bao nhiêu, thậm chí VN30-Index còn lùi một chút. Tuy nhiên giao dịch vẫn khá sôi động ở các cổ phiếu chủ chốt.
Nhóm ngân hàng đã chững lại một chút với VCB, khi cổ phiếu này không tăng thêm được so với phiên sáng mà trái lại, sụt giảm mất 2 bước giá. STB cũng giảm 1 bước giá. VIC rơi tới 3 bước giá và MSN giảm 1 bước giá. Đó là những yếu tố ngăn cản khả năng tăng tốt hơn của VN-Index.
Bù lại, rổ Vn30 có được nhiều cổ phiếu mạnh hơn, với 14 mã tăng so với phiên sáng và 9 mã lùi giá. Số tăng có CTG nhảy tới 3 bước giá và đã đóng cửa thành công ở mức giá kịch trần. BID do đã trần sẵn, không thể tác động kéo điểm số thêm. Ngoài ra GAS cũng hồi được 3 bước giá, từ 42.500 đồng lên 42.800 đồng, chỉ còn giảm 1,15% so với tham chiếu. GMD, FPT, BVH, DPM cũng nằm trong số tăng giá so với phiên sáng.
Độ rộng toàn thị trường tốt hơn phiên sáng với 215 mã tăng/210 mã giảm. Số giảm chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ và hai chỉ số này trên HSX đều tăng rất kém. Trong khi đó VN-Index đóng cửa vẫn tăng 1,2% và VN30 tăng 0,89%.
Thanh khoản hơi giảm cũng là yếu tố khiến thị trường phiên chiều không thực sự mạnh mẽ, dù vẫn sôi động. Hai sàn chỉ khớp thêm được 988,2 tỷ đồng, giảm gần 2% so với chiều hôm qua và là phiêu chiều dưới 1.000 tỷ đầu tiên trong vòng 4 phiên.
Hai cổ phiếu tạo tiền chính cho thị trường là HAG và HNG chiều nay không được tốt. HNG bị xả tới gần 3,5 triệu cổ phiếu và giá rơi xuống giá sàn. Cuối phiên HNG bị bán sàn lẫn bán ATC gần 2,8 triệu cổ mà chỉ khớp chưa tới 38.000 đơn vị. HAG cũng bị bán thêm hơn 2,95 triệu cổ và giá phải lùi một bước so với phiên sáng, chỉ còn tăng so với tham chiếu 1,12%.
Giao dịch lớn nhất chiều nay là MBB với gần 39,2 tỷ đồng, nhưng giá vẫn chỉ dậm chân tại tham chiếu. Khối ngoại mua thêm 2,34 triệu MBB trong buổi chiều, tương đương chi ra 35,8 tỷ đồng, chiếm 91% lượng khớp của MBB mà vẫn không khiến giá xê dịch.
Khối ngoại tiếp tục hỗ trợ ở MBB là yếu tố then chốt dẫn đến vị thế mua ròng. HSX riêng khớp lệnh nhận được khoảng 35,9 tỷ đồng ròng trong khi MBB được mua ròng 63,9 tỷ. Ngoài MB, chỉ có KBC là đáng kể, được mua ròng 17,6 tỷ.
Như vậy nếu không có giao dịch lớn tại MBB, khối ngoại thực tế đã không mua ròng bao nhiêu trên thị trường. Phía bán có DRC, BID tiếp tục bị xả mạnh với 15,7 tỷ đồng ròng và 11,5 tỷ đồng.
Tự doanh hôm nay bán ròng 697.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 658.3 tỷ đồng.
Phiên xả trụ hôm nay khả năng cao đánh dấu một nhịp giảm ép cung nữa, lần này có thể “tàn bạo” hơn. Mốc tâm lý 1600 điểm có thể bị đánh gãy để đẩy tâm lý sợ hãi lên cực điểm.
Trong quý 3 năm nay, tổng tài sản của ngành quỹ phòng hộ toàn cầu đã tăng thêm 238,4 tỷ USD...
Đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025...
Diễn biến thị trường chiều nay xấu đi đáng kể, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu blue-chips và các mã vốn hóa hàng đầu. Sau khi thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm buổi sáng, VN-Index đã bốc hơi tới 30,64 điểm (-1,82%) và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: