
Các blue-chips tiếp tục yếu đi đáng kể trong chiều nay, kéo theo chỉ số giá quan trọng tụt dốc mạnh hơn. VN-Index mất tới 1,19%, đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày.
Giao dịch nhìn chung chỉ tệ hơn ở các blue-chips lớn, còn các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn khá tích cực. Tuy nhiên chính các chỉ số của hai nhóm này cũng không còn mạnh như phiên sáng: VNMidcap giảm 0,04% trong khi phiên sáng tăng 0,23%; VNSmallcap chỉ còn tăng nhẹ 0,09%, từ mức tăng 0,28% buổi sáng; HNXMid/Smallcap là chỉ số duy nhất cao hơn phiên sáng, đóng cửa tăng 0,45%.
Mặc dù hầu hết các chỉ số của các nhóm cổ phiếu đều thụt lùi so với phiên sáng, nhưng độ rộng vẫn khá tốt: hai sàn ghi nhận 221 mã tăng/197 mã giảm, trong khi phiên sáng có 183 mã tăng/164 mã giảm.
Như vậy đã có nhiều cổ phiếu mới nổi lên tăng giá trong phiên chiều và nhiều mã khác “chìm” xuống. Các cổ phiếu lớn đã yếu đi trông thấy. VN30 đóng cửa giảm 1,22%, tương đương mất thêm 0,8% trong chiều nay.
Đó là nguyên nhân chính dẫn đến mức sụt giảm lớn ở VN-Index, thậm chí là mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ phiên 21/1 vừa qua.
Nhóm ngân hàng tiếp tục là gánh nặng cho các chỉ số: VCB giảm 2,38% trong khi phiên sáng mới giảm 0,95%; CTG từ -2,19% thành -2,73%; BID từ -2,17% thành -3,08%; MBB từ -1,33% thành -2,67%; SHB từ -1,45% thành -2,9%.
Đặc biệt VN-Index còn bị kéo xuống bởi những cổ phiếu hạng nặng khác: VNM từ -0,77% buổi sáng thành -1,54% lúc đóng cửa. Cổ phiếu này đang chốt giá thấp nhất 9 phiên. VIC từ -0,22% thành -2%, chốt giá thấp nhất kể từ đầu năm. MSN từ -1,35% thành -2,7%, đóng cửa thấp nhất 6 phiên.
Trong khi các blue-chips tạo gánh nặng đè chỉ số xuống, phần lớn các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì được mức giao dịch khá tốt của phiên sáng. Có tới 49 cổ phiếu kịch trần hôm nay, số lượng nhiều nhất kể từ phiên bùng nổ 25/1 vừa rồi.
Thậm chí so với phiên tăng rất tốt ngày 24/2 vừa qua, số cổ phiếu kịch trần hôm nay cũng nhiều gần gấp đôi, số mã tăng giá cũng nhiều hơn.
Dĩ nhiên những cổ phiếu đạt mức tăng tốt nhất hai sàn với thanh khoản chấp nhận được đều thuộc nhóm vừa và nhỏ như KSS, GTT, VNH, NNC, KSH, BCG, FCM, DPS, NHA, VMI, KSK, SPI… Số này tác động không đáng kể lên các chỉ số như VN-Index, HNX-Index.
Thanh khoản chiều nay cũng tương đối kém, chỉ đạt 964,8 tỷ đồng, và là phiên chiều thứ 2 tụt xuống dưới 1.000 tỷ đồng. Phần lớn các cổ phiếu đóng góp thanh khoản nhiều nhất hôm nay lại là các mã giảm giá, như SBT, HAG, VNM, HNG.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.