
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Lan Ngọc
29/09/2015, 16:10
Nhà đầu tư nước ngoài góp phần đáng kể vào bức tranh ảm đạm của thị trường hôm nay
Đợt phục hồi 30 phút cuối phiên chiều nay đã khiến thị trường bớt tiêu cực hơn. Tuy nhiên mức phục hồi vẫn chỉ tương đương điểm số của phiên sáng và thanh khoản kém hơn nhiều.
Đà giảm đã mạnh lên đáng kể trong phần lớn thời gian của phiên chiều. Một đợt rơi sâu đẩy VN-Index tụt trở lại sát 557 điểm, tức là bằng với mức thấp nhất của phiên sáng.
Hiệu ứng này chủ đạo vẫn xuất phát từ các cổ phiếu lớn. VN30-Index là bằng chứng rõ nhất, cũng có một đợt sụt giảm tương đương với đáy buổi sáng. Lực kéo chính là do VNM, VCB, PVD, KDC, DPM tụt giảm sâu. Các cổ phiếu này tuy cũng có phục hồi một chút trong 30 phút cuối phiên, nhưng rốt cục vẫn đóng cửa thấp hơn phiên sáng.
Tuy nhiên nếu nhìn vào độ rộng, thị trường cũng đã có chuyển biến nhất định. Sáng nay hai sàn có 246 mã giảm/81 mã tăng thì lúc đóng cửa đã là 234 mã giảm/200 mã tăng.
Thay đổi này thể hiện các cổ phiếu đã duy trì được ngưỡng tham chiếu trong phiên sáng có được động lực tăng trong phiên chiều. Mặc dù vậy, cơ cấu cổ phiếu tăng giá lại tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu nhỏ. Hai rổ blue-chips của hai sàn vẫn đóng cửa với 10 mã tăng/34 mã giảm, không cải thiện được bao nhiêu so với phiên sáng.
Nếu quan sát các chỉ số hẹp ở hai sàn, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có mức phục hồi tốt nhất: VNSmallcap chỉ còn giảm 0,36%, mức giảm nhẹ nhất trong số các chỉ số nhóm ở HSX. Chỉ số MidSmallcap tại HNX quay lại tham chiếu trong khi phiên sáng giảm 0,46%.
Thay đổi nói trên không thực sự tích cực vì những mã tăng giá chiều nay ở các cổ phiếu nhỏ khá hỗn tạp. Chẳng hạn 18 mã kịch trần hầu hết giao dịch vài trăm tới vài ngàn đơn vị. Thanh khoản lớn nhất như KTB kịch trần với 119.180 đơn vị thực ra cũng chỉ là tăng 1 bước giá và giao dịch 157 triệu đồng.
Vốn hóa quá nhỏ của số lớn cổ phiếu tăng giá, cộng với quy mô giao dịch thấp nên rất khó đem lại lợi nhuận cho phần lớn dòng tiền trên thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài góp phần đáng kể vào bức tranh ảm đạm của thị trường hôm nay. Xu thế bán ròng vẫn đang diễn ra và tập trung chủ yếu vào các blue-chips. Có thể nói hai phiên đầu tuần này, sức ép từ khối ngoại xuất hiện dồn dập với nhiều cổ phiếu.
Tâm điểm hôm nay là SSI, bị bán ra gần 1,07 triệu cổ phiếu, tương đương 24% thanh khoản và xấp xỉ 25 tỷ đồng giá trị. Quy mô rút vốn lên tới 22,7 tỷ đồng. SSI là mã bị bán lớn nhất thị trường.
HPG, HAG, CTG, GAS, CII cũng là những cổ phiếu bị bán rất lớn, đều từ tối thiểu 8 tỷ đồng ròng trở lên. Hầu hết các mã chịu sức ép mạnh từ khối ngoại đều có giá sụt giảm: SSI giảm 1,26%. HPG giảm 0,33%, CTG giảm 1,5%, GAS giảm 1,3%. Chỉ có HAG và CII là tham chiếu.
Phía mua, khối ngoại rót vốn chủ yếu vào PVD (7,9 tỷ đồng ròng) và NT2 (5,5 tỷ đồng). Đó là hai mã duy nhất được mua ròng trên 5 tỷ. Cổ phiếu đứng thứ 3 là DPM chỉ được mua 4,2 tỷ đồng, các mã còn lại thấp hơn nhiều.
Tổng hợp, khối ngoại bán ròng khớp lệnh tại HSX là 56,4 tỷ đồng và rổ VN30 là 64,1 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể. Ngoài ra thỏa thuận tại HSX bị rút ròng thêm 28,9 tỷ đồng.
Dòng tiền từ các quỹ ETF vào khu vực Đông Nam Á rút ròng trở lại, -5,6 triệu USD, sau khi bơm ròng hai tuần trước đó. Trong đó, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng, -24,2 triệu USD, theo sau là Thái Lan bị rút 3 triệu USD.
Tuần tới sẽ là một thời điểm quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá phân loại thị trường chứng khoán bán niên tháng 9/2025 vào ngày 8/10...
Tổng cộng, đã có 47 thương vụ M&A có giá trị trên 10 tỷ USD trong ba quý đầu năm...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Chính phủ Việt Nam đang đặt tiêu dùng nội địa vào vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng. Tại nhiều hội nghị kinh tế, các chuyên gia và cơ quan quản lý đều nhấn mạnh rằng việc kích cầu thị trường trong nước sẽ là động lực then chốt giúp nền kinh tế duy trì đà phục hồi và tạo bứt phá trong giai đoạn tới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: