
Một số cổ phiếu lớn mạnh lên lúc đóng cửa đã giúp VN-Index "thủng đáy" 880 chỉ hơn 1 điểm. Cầu bắt đáy cũng giúp thanh khoản chiều nay khá cao.
VN-Index kết thúc phiên với mức giảm 1,52% so với hôm qua và dừng ở 878,22 điểm. Chỉ số lên cao thêm khoảng 2 điểm trong đợt đóng cửa nhờ một số trụ lớn được đẩy giá tốt.
Có hai diễn biến trái chiều ở đợt đóng cửa, một nhóm cổ phiếu sụp giá giảm sâu hơn và số khác lại phục hồi mạnh thu hẹp mức giảm. Yếu tố kéo lên đã mạnh hơn về vốn hóa.
Cụ thể, SAB có đợt đóng cửa khá ấn tượng, từ giá 233.200 đồng cuối đợt khớp lệnh liên tục nhảy vọt lên 245.500 đồng. SAB giảm so với tham chiếu là 1,33%, nhưng giữa hai thời điểm có sự biến động tăng gần 5,3%. Hơn 5% này của SAB là tương đương gần 7.900 tỷ đồng vốn hóa.
VIC cũng có cải thiện 300 đồng, thu hẹp mức giảm so với tham chiếu xuống còn 0,1%. VHM cũng lấy lại 700 đồng, còn giảm 0,41%. VNM được đẩy lên cao 700 đồng, còn giảm 0,89%.
Trong khi đó HPG sập nặng hơn, đóng cửa giảm 4,22% so với tham chiếu. TCB lao dốc thêm, chốt giảm 2,34%, BID mất thêm 700 đồng giảm tổng cộng 4,48%, CTG giảm 4,74%, GAS tụt nhẹ thêm 200 đồng, giảm 2,42%...
Chỉ số VN30-Index đóng cửa cũng được cải thiện một chút, nhưng mức giảm vẫn rất lớn 1,97%, trong khi đó VN-Index giảm nhẹ hơn 1,52%.
Nhìn chung thị trường vẫn còn tiêu cực ở phiên chiều với độ rộng quá hẹp. HSX chỉ có 63 mã tăng/223 mã giảm, trong đó 117 mã giảm trên 2%, 160 mã giảm từ 1% trở lên. Các yếu tố định lượng này đều xấu hơn phiên sáng.
Việc đỡ trụ đã giúp VN-Index "dễ thở" hơn về mặt kỹ thuật, nghĩa là chỉ cần hồi nhẹ cũng lấy lại được mốc 880 điểm.
Chiều nay thị trường có có thêm một nhịp giảm ngắn nữa, VN-Index chạm đáy 872,12 điểm lúc 13h15. Lực cầu bắt đáy đã ổn định được thị trường ở vùng giá thấp, giữ chỉ số không giảm thêm.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên chiều là 1.514,4 tỷ đồng, tăng 4% so với phiên sáng. Mức tăng thanh khoản chủ yếu là ở sàn HSX (tăng 9,4%) trong khi HNX giảm 29% so với phiên sáng.
Giao dịch bắt đáy tốt nhất là ở nhóm VN30, giá trị khớp phiên chiều tại rổ này tăng hơn 19% so với phiên sáng. HPG, MBB, CTG là những cổ phiếu giao dịch rất khá.
Khối ngoại đã mua ròng thêm hơn 103 tỷ đồng nữa trên hai sàn, chủ yếu là tại HSX. Tổng giá trị giải ngân ở sàn này là 451,1 tỷ đồng, trong khi bán ra 331 tỷ đồng. HXN bị bán ròng, giá trị bán đạt 19,45 tỷ, mua vào 2,45 tỷ đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.