
Vẻ tĩnh lặng của phiên sáng đã không còn trong chiều nay. Thị trường trở lại với bản chất của một phiên tháo chạy. Nhà đầu tư tranh nhau bán cổ phiếu, nhất là blue-chips, kéo theo đà lao dốc không cưỡng lại nổi của chỉ số.
VN-Index cuối phiên sáng mới giảm nhè nhẹ 0,69%, có thể đổ lỗi cho VIC giảm 1,06%, VHM giảm 2,55% hay VRE giảm 1,79%. Thế nhưng mức giảm như vậy so với chiều nay vẫn còn quá hiền. Áp lực cắt lỗ bắt đầu tăng vọt và kéo dài liên tục ở các mã này cho tới tận lúc đóng cửa.
So với phiên sáng, chiều nay VIC giảm thêm 2,61%, chốt giảm tới 3,67% so với tham chiếu. VHM rơi thêm 2,99%, chốt giảm 5,54%. VRE giảm tiếp 1,66%, chốt giảm 3,45%. Chỉ riêng 3 mã nhóm Vin này đã bốc hơi 34.715 tỷ đồng vốn hóa, tương đương gần 10 điểm của VN-Index. Cả ba mã này cũng ghi nhận thanh khoản tăng vọt.
Hàng loạt cổ phiếu lớn khác cũng giảm thêm hơn 1% chỉ trong buổi chiều. Đó là VNM giảm 1.800 đồng tương đương 1,45% so với cuối phiên sáng và đóng cửa giảm 1,61% so với tham chiếu. MSN chốt giảm 2,78%, BVH giảm 5,3%, GAS giảm 1,89%, HPG giảm 1,34%, SSI giảm 3,25%, VCB giảm 2,15%. VPB cuối phiên sáng còn tăng 0,79%, chiều nay cũng phải quay đầu giảm 0,52%.
Các cổ phiếu rất mạnh phiên sáng là MWG và FPT cũng bị ép mạnh trong phiên chiều. MWG cuối phiên sáng còn tăng 1,94%, đóng cửa chỉ còn 1,39%. FPT từ tăng 0,82% còn 0,41%.
Độ rộng cả sàn HSX lúc đóng cửa là 118 mã tăng/203 mã giảm trong đó 130 mã giảm trên 1%. Phiên sáng sàn này mới có 113 mã tăng/183 mã giảm và 94 mã giảm trên 1%. Chỉ riêng điều này cũng cho thấy mặt bằng giá cổ phiếu xuống thấp hơn nhiều và sức ép bán ra cũng gia tăng.
Thanh khoản chiều nay vọt lên 2.019,5 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn, tăng 16% so với phiên sáng. Nếu không tính giao dịch lớn của ROS thì quy mô cũng tăng gần 10%.
Với độ rộng rất hẹp, thị trường rơi vào tình trạng chỉ số tăng do trụ nhưng khi giảm thì áp lực lại đè lên phần lớn cổ phiếu. Hôm nay số tăng giá chỉ số ít mã đạt thanh khoản tốt, còn lại là giao dịch lẻ tẻ. CMX, GAB, CCL, ASM, HAG, SZC, KSB, ITA... là một vài mã tương đối nổi bật.
Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ra tưng bừng với khoảng 243 tỷ đồng với cổ phiếu hai sàn. Cụ thể, cổ phiếu HSX bị bán 649,9 tỷ đồng, mua vào 421,9 tỷ đồng. HNX bị bán 39,6 tỷ, mua vào 24,2 tỷ đồng. Đó là chưa kể chứng chỉ quỹ E1 cũng bị bán ròng 62,1 tỷ đồng nữa.
HPG, VRE và VHM là những cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất, nhưng cũng có chuyển nhượng qua thỏa thuận. POW, HSG, NKG, VJC, MSN, VCB cũng bị bán ròng mạnh và chỉ khớp trực tiếp. Phía mua HBC, BID, CTD, PC1, ITA, HAG, AAA, PLX được mua ròng khá tốt.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.