
Một phiên tăng điểm mạnh mẽ đầy ý nghĩa đối với thị trường, với tâm lý nhà đầu tư vừa diễn ra sáng nay (4/7).
Chỉ số VN-Index tăng tới 36,26 điểm, vượt qua mốc 1.000 điểm và lên 1.013,56 điểm. Chỉ số HASTC-Index cũng tăng vọt 15,31 điểm, lên 267,92 điểm.
Diễn biến trên không bất ngờ bởi tín hiệu đã hé mở từ phiên hôm qua (3/7); cầu vượt cung, dù chỉ chênh 163.230 đơn vị. Và trong hai phiên giảm mạnh đầu tuần, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bình tĩnh mua vào, tranh thủ cơ hội săn hàng giá rẻ từ hướng bán ra ồ ạt của nhà đầu tư trong nước.
Cụ thể, trong hai phiên giảm mạnh đó, khối đầu tư nước ngoài vẫn tăng mua trên sàn Tp.HCM, lần lượt 252 tỷ đồng và 206 tỷ đồng/phiên, trong khi chỉ bán ra 71 tỷ và 65 tỷ đồng giá trị/phiên. Hướng tăng mua, bán nhỏ giọt này cũng diễn ra tương tự trên sàn Hà Nội.
Về phía nhà đầu tư trong nước, sau hai phiên đầy lo ngại bán ra, nhiều người khựng lại trước hướng ngược dòng của nhà đầu tư ngoại, nhưng khi nhận ra cơ hội mua vào giá rẻ đã trôi qua, dù lệnh đặt mua thức tỉnh khá sớm từ phiên hôm qua.
Có thể phiên hôm nay sự hồi phục của thị trường chưa bền vững; thị trường có thể đảo chiều trong những phiên tới nhưng ít nhất cũng đã cho thấy “tầm” của nhà đầu tư nước ngoài trong những phiên đầu tuần này.
Và nhìn chung, thị trường đã thực sự sôi động hơn với những mức điểm, mức giá chênh lệch cao để tạo ra cơ hội sinh lời, tất nhiên là có cả những tiếc rẻ. Thị trường đã có được môi trường cần thiết để hấp dẫn nhà đầu tư, thay vì sự thờ ơ và tẻ nhạt trong thời gian gần đây.
Về phiên hôm nay, 49 mã kịch trần là một con số vượt trội; màu xanh đã trở lại và chỉ có duy nhất một mã giảm sàn (TS4 giảm 2.500 đồng/cổ phiếu). Các cổ phiếu chủ chốt cũng đã tăng mạnh để kéo VN-Index leo dốc ấn tượng.
BMC trở lại vị trí dẫn đầu quen thuộc khi tăng 22.000 đồng/cổ phiếu; TCT tăng tới 13.000 đồng/cổ phiếu; KDC và FPT cùng tăng 9.000 đồng/cổ phiếu; SFI và SJS tăng 8.000 đồng/cổ phiếu. Và đáng chú ý là sau khi ngưỡng 60.000 đồng/cổ phiếu cận kề, STB cũng đã tăng mạnh trở lại với 3.000 đồng/cổ phiếu cùng với khối lượng khớp lệnh đạt trên 1 triệu đơn vị.
Trong số 6 mã giảm phiên này, ngoài TS4, ALT cùng LGC giảm mạnh nhất với -3.000 đồng/cổ phiếu; các mã còn lại giảm nhẹ.
Trên sàn Hà Nội hôm nay, sau chuỗi 11 phiên liên tiếp giảm, màu xanh đã trở lại. Giá cổ phiếu đồng loạt tăng, đặc biệt là ACB, RCL, S99, SDT, SSI và nổi bật nhất là SDA (tăng 24.200 đồng/cổ phiếu).




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.